You are here

Một giáo viên âm nhạc dành nhiều giải thưởng ca hát

Tác giả: 
Trần Thu Hường

Giáo viên âm nhạc là lực lượng không thể thiếu trong trường học phổ thông. Họ chung tay với các giáo viên bộ môn khác trang bị cho các em học sinh kiến thức vào đời. Bộ môn Âm nhạc trong trường phổ thông không phải là nơi giúp các học sinh thành ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng lại là nơi giáo dục thẩm mỹ cho các em, hình thành nên nhân cách con người biết yêu cái đẹp, yêu như thế nào cho đúng. Để làm điều này, giáo viên có năng khiếu, có tài thường mang lại thành công rất lớn trong tiết dạy, trong suốt cuộc đời làm nghề ươm mầm xanh cho xã hội.

Một trong những giáo viên như vậy là Cao Huy Thế - giáo viên có nhiều giải thưởng về ca hát. Chắc trên khắp các vùng miền của nước ta, một giáo viên có nhiều giải thưởng như thầy giáo này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thầy giáo Cao Huy Thế sinh ngày 28/5/1979 tại Cái Bè - Tiền Giang. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngành Quản lí Văn hóa Cao Huy Thế làm diễn viên cho đoàn Nghệ Thuật Tổng hợp Tiền Giang. Một thời gian sau, lãnh đạo Đoàn không cho Huy Thế hát nữa với lý do: "Giọng hát không thể đáp ứng được yêu cầu của đơn vị" nên đã chuyển Huy Thế sang làm nhạc công. Nhận thấy công việc này không phù hợp với bản thân mình nên Huy Thế xin rút lui và tìm một cơ hội công việc mới.

Từ năm 2002 đến nay, Cao Huy Thế bén duyên cùng các em học sinh trường Trung Học Cơ Sở Lê Ngọc Hân thành phố Mỹ Tho Tiền Giang. Là con trai thứ nhì trong một gia đình đông con (5 người con), Cao Thế Huy rất vất vả trong việc mưu sinh. Anh đã vừa làm, vừa đi hát các phòng trà, làm nhạc công đám cưới, làm ca sĩ tự do, rong ruổi với niềm đam mê ca hát và cùng với bố mẹ nuôi các em ăn học. Năm 2015 Huy Thế tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Văn hóa.

Như trên đã giới thiệu, đối với một giáo viên âm nhạc có được bảng thành tích như Cao Huy Thế thật đáng nể:

- Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tiền Giang năm 2003 và năm 2008, 

- Lọt vào chung kết Sao Mai toàn quốc 2003

- Lọt vào Top 7 Giải Sao Mai Tiếng hát Truyền hình năm 2005 Dòng nhạc dân gian

- Giải Ba Tiếng hát Truyền hình Giải Sao Mai khu vực phía nam năm 2005

- Giải Nhì Giọng Ca Vàng VOH - Tiếng hát phát thanh - Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM các năm 2003, 2007 và 2013

- Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Tỉnh Kiên Giang các năm 2005, 2008 và 2013

- Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bến Tre năm 2003 và 2008

- Giải Nhì Tiếng hát truyền hình Tây Ninh năm 2006

- Giải Nhì Giọng Hát Hay - Tiếng hát Giáo viên Toàn quốc năm 2008 và 2016

- Giải đặc biệt Liên hoan Âm nhạc - Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam năm 2009

- Giải A Liên hoan Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2017

- Giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Vĩnh Long

Huy Thế là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, là hạt nhân nồng cốt trong Chi hội Âm nhạc Tiền Giang, thường xuyên thể hiện các sáng tác mới của các anh em nhạc sĩ trong và ngoài Hội. Muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương, khi có dịp đi biểu diễn ở bất cứ nơi đâu, Huy Thế rất ưu tiên hát những ca khúc mới của anh em trong Hội và những ca khúc ngợi ca về quê hương Tiền Giang. Trong hoạt động giảng dạy Huy Thế cũng thường xuyên lồng ghép giới thiệu cho các em học sinh nghe và nhận những ca khúc ấy, để các em càng yêu mến quê hương mình.

Nghe tiếng hát Huy Thế qua một số ca khúc:

Nhớ thời áo trắng (Ngô Ngọc Hùng):

Hoa sữa phương Nam (Dương Năm):

Tự hào đất nước tôi (Võ Quang Đảm):

Ra khơi nhìn lại quê mình (Nguyễn Văn Tý):

Tâm tình cô thợ dệt (Vinh Lu - Cao Huy Thế):

Đường về quê mẹ (Y Bá Thái - Thu Hường):

Hương gió chiều - Lâm thùy Giang:

Ánh trăng - thơ: Nam Vũ, nhạc: Thu Hường:

Đêm Tân An - Nguyễn Thanh Hải:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.