You are here

Mối lương duyên giữa Thơ & Nhạc

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh
AttachmentSize
Image icon maxresdefault.jpg61.63 KB

Thơ và nhạc luôn song hành với nhau như mối lương duyên, gắn bó với nhau để tạo nên những ca khúc có sức sống vượt không gian và thời gian. Từ những vần thơ lãng mạn mang ý nghĩa sâu sắc về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người, đặc biệt là phản ảnh chân thật nội tâm, tình cảm con người trong tứ thơ kết hợp với những giai điệu âm nhạc đã mang đến những cung bậc, thanh âm đầy tính nhân văn trong cuộc sống.

Có ai đó đã nói: Thơ là tinh chất của sự sống được thể hiện bằng cảm xúc, thông qua ngôn ngữ. Nhạc là nghệ thuật dùng âm thanh làm ngôn ngữ để diễn đạt tình cảm và tư tưởng con người. Và khi những giai điệu được cất lên từ lời thơ, nó tạo thành một mối tương giao kì diệu giữa hồn người, hồn nhạc, hồn thơ và hồn tạo vật - Đó chính là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc.

CT hôm nay với chủ đề “Mối lương duyên giữa Thơ và Nhạc” có sự tham dự của Nhà thơ Đậu Hoài Thanh, nhạc sĩ Cát Vận và một ca sĩ của quê hương Hà Tĩnh, ca sĩ Phan Quỳnh Anh.

Mời quý vị cùng nghe!

(Nguồn: Ngôi nhà âm nhạc - VOV3)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.