You are here

Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc lần thứ 2

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 13 tháng 10 năm 2017, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc lần thứ 2 năm 2017. Đây là hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017) diễn ra trong dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phòng Thủ đô.

Tới dự có: bà Bùi Thục Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Minh Tuấn, Phó cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; nhạc sĩ Lân Cường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Hà Nội; Đại tá Nguyễn Công Bảng – Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân Việt Nam; Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Đại tá Nguyễn Quang Bắc – Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội; thượng tá Đỗ Tiến Thủy – Phó Cục trưởng Cục Tham mưu – Tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, đại diện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân; Sở Văn hóa Thể thao; quận Hoàn Kiếm Hà Nội; đông đảo khán giả và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội; NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội.

Tiêu chí của Liên hoan Nhạc Kèn là giới thiệu những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nổi tiếng của nền Âm nhạc Cách mạng Việt Nam, những tác phẩm nổi tiếng thế giới, những tác phẩm mới sáng tác cho dàn Nhạc Kèn và Hợp xướng... đã được cơ quan quản lý về văn hóa cho phép lưu hành theo quy định Nhà nước CHXH Việt Nam.

Liên hoan đã có gần 400 nhạc sĩ, nhạc công, nghệ sĩ… đến từ 9 đơn vị nghệ thuật tham gia với gần 50 tiết mục: Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi Lễ Quân đội (5 tiết mục); Nhóm Tứ tấu kèn gỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (3 tiết mục); Nhóm Hanoi Brass Band (8 tiết mục); Dàn nhạc kèn Biển Vàng, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình (5 tiết mục); Dàn nhạc kèn Hội Nhạc sĩ Việt Nam (6 tiết mục); Dàn nhạc kèn Đoàn nghi lễ Công an nhân dân (7 tiết mục); CLB kèn nữ Anh Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải phòng (6 tiết mục); Dàn nhạc Kèn Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (4 tiết mục); Dàn nhạc kèn giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh – huyện Hải Hậu, Nam Định (5 tiết mục).

Các tác phẩm tham gia Liên hoan tập trung ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, những chiến công, thành tựu của lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội đồng nghệ thuật gồm các nhạc sĩ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn:

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng Hội đồng; và 4 thành viên: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; PGS.TS. nhạc sĩ Ngô Phương Đông, Chủ nhiệm Khoa Kèn - Gõ, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSƯT, nhạc sĩ Phạm Đồng Lạc, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Kết quả: Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 17 tiết mục xuất sắc để trao giải A; 10 tiết mục tốt để trao giải B; 2 Giải chỉ huy xuất sắc cho 2 cá nhân; 4 giải Phối khí và chuyển soạn xuất sắc cho 4 cá nhân.

Xem ảnh tại đây: http://www.hoinhacsi.vn/lien-hoan-nhac-ken-2017-chum-anh-1

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.