You are here

Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017: Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng thưởng cho các tiết mục xuất sắc

Tác giả: 
Thanh Nhã

Từ ngày 15 – 23/4/2017, tại TP. Thanh Hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017. Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội tham gia Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức Liên hoan.

Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 là sự kiện văn hóa quan trọng, góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc. Đồng thời, là dịp để quảng bá nền âm nhạc dân tộc và các di sản văn hóa Việt Nam đến bạn bè và du khách quốc tế nhân sự kiện APEC 2017. Liên hoan còn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động nghệ thuật.

Với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 34 đơn vị nghệ thuật, các học viện âm nhạc, nhạc viện, cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật chuyên ngành biểu diễn âm nhạc dân tộc trên toàn quốc, đã biểu diễn 34 chương trình nghệ thuật với 189 tiết mục, gồm các thể loại: độc tấu, song tấu, tam, tứ tấu, hòa tấu... thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi quân dân Việt Nam, những con người cần cù trong lao động, sản xuất, dũng cảm trong chiến đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, không sợ hy sinh để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi tác phẩm đều thể hiện được những màu sắc vùng miền, diện mạo riêng của từng nghệ sĩ, nhạc công, dàn nhạc, loại hình nghệ thuật.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc 2017 đã thành công tốt đẹp. Liên hoan lần này đã có nhiều tác phẩm độc tấu, hòa tấu mới được sáng tác, các nhạc sĩ đã tìm tòi, sáng tạo, kế thừa tinh hoa của âm nhạc dân tộc truyền thống sử dụng và phát triển trong tác phẩm. 

 Tại lễ bế mạc tối 23 tháng 4, Ban tổ chức đã trao 6 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc cho 12 chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật. 37 tiết mục xuất sắc được trao Huy chương Vàng; 38 tiết mục được trao Huy chương Bạc.

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 08 tiết mục xuất sắc (kèm theo tiền thưởng).

1. Dàn nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

2. Dàn nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

3. Tốp nhạc Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Khmer tỉnh Bạc Liêu.

4. Tốp nhạc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

5. Tốp nhạc Đoàn Tuồng tỉnh Thanh Hóa.

6. Nhạc sĩ Trần Quý (Hà Nội)

7. Nhạc sĩ Lê Xuân Thủy (Vĩnh Phúc)

8. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Giang (Thanh Hóa)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.