You are here

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2018 (đợt 1)

Tác giả: 
Thanh Nhã

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Bằng khen cho các tiết mục xuất sắc

tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 (đợt 1)

      “Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc - 2018” (đợt 1) diễn ra từ ngày 29/6 đến 7/7/2018 tại tỉnh Cao Bằng, do Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức.

      Dự Liên hoan có đồng chí Triệu Đình Lê - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; đồng chí Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng; đồng chí Đoàn Viết Hà - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng; đồng chí Trịnh Hữu Khang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; đồng chí Đặng Thị Duyên - Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng; NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành có đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan, các cơ quan thông tấn báo chí…

      Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng giám khảo.

      Ban giám khảo Liên hoan

      Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2018 được chia thành 2 đợt. Đợt 1, tổ chức tại Cao Bằng, có 12 đơn vị nghệ thuật phía Bắc tham dự, với hơn 600 nghệ sĩ đã biểu diễn hàng trăm tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, gồm: Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng; Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Sơn La; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Nhạc tỉnh Vĩnh Phúc; Đoàn Ca Múa Hải Phòng; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên; Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc; Nhà hát Ca Múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái; Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

      Ban Giám khảo Liên hoan năm nay là những nghệ sĩ có chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật: nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng; NSƯT Trần Ly Ly - Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; NSƯT Tạ Minh Tâm - Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; NSƯT Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam; nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

      Đánh giá tổng kết Liên hoan, nhạc sĩ Đức Trịnh đã có những nhận xét: “So với các lần tổ chức trước, Liên hoan lần này đã có những chương trình đạt chất lượng nghệ thuật cao, có những đoàn đã mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo cả nghệ thuật biểu diễn lẫn hình thức thể hiện để vươn lên. Đã có những chương trình mới, độc, lạ được dàn dựng công phu, chi tiết đồng bộ từ nghệ thuật biểu diễn đến âm thanh, ánh sáng, thiết kế mỹ thuật, sân khấu, đây chính là điểm sáng của liên hoan. Bên cạnh đó, cón có một số hạn chế: có ít tác phẩm mới; những sáng tác âm nhạc hầu như còn thiếu để các ca sĩ thể hiện hết kỹ thuật, tình cảm; có những đơn vị lạm dụng phần đệm nhạc, thiếu sự tinh tế, nên chưa thực sự hỗ trợ cho tác phẩm đạt hiệu quả chất lượng và cuốn hút người xem...”. 

      NS Đỗ Hồng Quân - thành viên Ban chi đạo trao HCV cho các tiết mục

      Kết quả, Lễ Bế mạc tối 7 tháng 7 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Ban tổ chức đã trao các Giải thưởng:

      - 2 chương trình giành Huy chương Vàng: “Dòng sông đời người” (Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Sơn La) và “Khúc tự tình Fansifan” (Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai); 3 chương trình đạt Huy chương Bạc: “Sắc chàm miền non nước” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng); “Nơi cội nguồn đất thiêng” (Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Tuyên Quang); “Điện Biên – tình đất tình người” (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên).

      - 22 tiết mục đạt Huy chương Vàng và 34 tiết mục đạt Huy chương Bạc.

      - Giải Chương trình ấn tượng: chương trình “Mỵ” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc.

      - 2 giải Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc cho nghệ sĩ Nguyễn Việt Phong (Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai) với chương trình “Khúc tự tình Fansifan ”, Ma Thị Hương Lan (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng) với chương trình “Sắc chàm miền non nước”.

      - 2 giải Đạo diễn xuất sắc: NSƯT Điêu Khánh Thực (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên) với chương trình “Điện Biên - tình đất tình người”, NSƯT Phạm Hồng Thu (Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Sơn La) với chương trình “Dòng sông đời người”.

      - Giải Biên đạo múa xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Minh (chương trình “Mỵ” của Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc).

      - Giải Nhạc sĩ xuất sắc: nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Tiến; Giải Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Họa sĩ Hà Huy Mười; Giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng: nhạc sĩ Đinh Văn Đức; Biên đạo múa triển vọng: biên đạo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Nhà hát Ca Múa Nhạc tỉnh Sơn La) với chương trình “Dòng sông đời người”.

      - Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 12 đơn vị tham dự  và cho Cục Nghệ thuật biểu diễn – đơn vị thực hiện Liên hoan thành công.

      - Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tặng Bằng khen của Hội cho 5 tập thể múa xuất sắc.

NS Đức Trịnh - Phó chủ tịch Hội NSVN trao Bằng khen cho các tiết mục Xuất sắc

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thay mặt Ban Chấp hành Hội đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân với 7 tiết mục xuất sắc (kèm theo tiền thưởng):

      Biểu diễn xuất sắc:

      1. Dàn nhạc Đoàn Nghệ thuật Hoa Ban Trắng, tỉnh Điện Biên;

      2. Dàn nhạc Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng;

      3. Dàn nhạc Đoàn Ca múa Hải Phòng;

      Có sáng tạo xuất sắc nhạc cụ dân tộc:

      4. Tiết mục Độc tấu Lạc cầm, Trống “Hội xuân đất nước

      Sáng tác: Lê Xuân Thủy, biểu diễn: Thanh Nhã cùng dàn nhạc.

      Đoàn Nghệ thuật Ca Múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc.

      Biên soạn và phát huy xuất sắc Dân ca Việt Nam:

      5. Tiết mục: Tổ khúc “Vào mùa” - nhạc sĩ Thế Việt và nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Giang, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa.

      Có nhiều sáng tạo độc đáo:

      6. Chương trình “Sắc màu hội tụ” của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

      Đạt thành tích xuất sắc:

      7. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, Chỉ đạo nghệ thuật chương trình “Nơi cội nguồn đất thiêng”, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.