Liên hoan âm nhạc tại Hậu Giang: chùm ảnh 3

Tác giả: 
Nguyễn Thị Minh Châu

Liên hoan âm nhạc tại Hậu Giang đã diễn ra vào các ngày 10&11-3-2017. Sau đây là hình ảnh các tiết mục trong Liên hoan

Thanh Trúc với Về lại Tháp Mười - Nguyễn Tùng (Đồng Tháp)
Thanh Trúc với Về lại Tháp Mười - Nguyễn Tùng (Đồng Tháp)


Hoàng Minh Viễn với Tỏa ngát hương sen - nhạc: Nguyễn Duy Tùng, lời: Ngô Quang Tuyên (Đồng Tháp)


Thanh Trúc, Tố Quang, Như Ý với Gò Tháp thắm màu sen - Vạn Triệu (Đồng Tháp)


Lâm thụy, Dạ Thảo với Đêm trăng nhiều gió - Trần Hồng Sơn (Sóc Trăng)


Phát Đạt với Em đi qua phố mới - Ngô Ngọc Hùng (Tiền Giang)


Hà Thanh với Nửa đêm - Lê Ngân (Tiền Giang)


Tốp nữ với Một dáng rồng trên đất Tây Nam - Vĩnh Tuyên (Vĩnh Long)


Hữu Thành, Phương Quyên với Bến hẹn - Vũ Thành (Vĩnh Long)


Phương Quyên với Mùa thu Sa Pa - Huỳnh Anh Kiệt (Vĩnh Long)


Tấn Đạt với Tự tình Bến Tre - Trần Minh Luân (Bến Tre)


Lệ Thủy với Hương hoa sao ­- nhạc: Phố Thu, thơ: Lê Tân (Trà Vinh)


Hồng Hạnh với Biển là quê hương - Quốc Lâm (Trà Vinh)


Tốp ca với Dấu chân người đi khai hoang - nhạc: Bảo Sơn, thơ: Trần Dũng (Trà Vinh)


Hương Giang với Hậu Giang một dòng sông - Vĩnh Phúc (Hậu Giang)


Thanh Thúy, Hoàng Nhân với Dòng sông nhớ - Trần Thanh Thủy (Hậu Giang)


Huỳnh Mai với Mẹ ngồi vá lại - Trần Kiên Nhẫn (Hậu Giang)


Công Quang với Điệu huê tình trên sông - Sơn Hà (Hậu Giang)


Hà Ngọc Cường với Khúc hát quê hương - Trịnh Hùng (Long An)


Lâm Trí Tú với Trở lại Cần Thơ - Bửu Thiết (Long An)


Thái Bảo, Kim Quyên với Hương tình miền hạ - Nguyễn Thanh Hải (Long An)


Ngô Thanh Hùng với Huyền thoại một bến sông - Lữ Minh Ngọc (Cà Mau)


Nhật Tân với Nhà tôi - Lê Hoàng Bửu (Cà Mau)


Ngô Thanh Hùng, Nguyệt Sơn với Lung linh Đá Bạc - Nguyễn Ngọc Để (Cà Mau)


Cao Huy Thế với Hoa sữa phương Nam - Dương Năm (Tiền Giang)


Diễm Tuyết, Kim Ngân, Thanh Dung với Lung linh dòng sông trăng ­- Trần Thiện Thuật (Sóc Trăng)


Phạm Giang với Mãi còn giai điệu dòng sông - Dương Anh Chiến (An Giang)


Khánh Hòa với Tiếng ru - Đỗ Triệu An (An Giang)


Tốp nam với Hò đi nôm - Phan Ngọc Trưng (An Giang)


Ngọc Mỹ với Ngóng vọng Hoàng Sa  - Quốc Nam (Bến Tre)


Bích Tuyền với Trưa hè quê nội - Huỳnh Hạnh (Bến Tre)


Huỳnh Duy Tân với Trên đỉnh Tô Châu - Lâm Thành Liêm (Bến Tre)


Pham Đức Trọng với Đảo Ngọc cuối trời Nam - Lý Hữu Di (Bến Tre)


Ngọc Huệ, Bích Ngọc, Hà Chi với phố biển mùa xuân - Dương Minh Đức (Bến Tre)


Diễm Tuyết, Kim Ngân, Thanh Dung, Dạ Thảo với Niềm vui lễ hội - Trương Thanh Bình


Tốp ca mua với Hậu Giang vùng đất diệu kỳ - Lê Nghiệp (Cần Thơ)


Tố Trinh với Về thăm đất mẹ Hậu Giang - Nguyễn Hay (Cần Thơ)


Nhóm những người bạn với Hậu Giang nối vòng tay bè bạn - Thế Long (Cần Thơ)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 0 =