You are here

Liên hoan Âm nhạc Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017

Tác giả: 
Thanh Nhã

Liên hoan Âm nhạc Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017 diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 7 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng, Sở Văn hóa Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức. Liên hoan là một trong những hoạt động quan trọng của năm 2017, đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017), chào mừng Hội nghị cấp cao Apec 2017, chào mừng thành phố Đà Nẵng 20 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương…

Có gần 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Liên hoan, từ các Chi hội nhạc sĩ Việt Nam 17 tỉnh, thành hội tụ về đây: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh...

Dự Liên hoan có: ông Hồ Kỳ Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng; ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng; ông Bùi Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Đà Nẵng; ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng; nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Đà Nẵng; đại biểu các sở, ban, ngành của TP. Đà Nẵng...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Lê Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế; nhạc sĩ Lê Nghiệp - Ủy viên Ban Chấp hành - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Cần Thơ, và các ủy viên Ban Chấp hành Hội, lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật của 17 tỉnh, thành tham dự Liên hoan...

Tại Lễ khai mạc Liên hoan, ông Hồ Kỳ Minh –  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng, đã phát biểu:

“Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ khai mạc Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đây là liên hoan âm được được tổ chức lần thứ 31 trong cả nước, là một trong những hoạt động quan trọng: Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 – 2017). Với tầm quan trọng của sự kiện, tôi xin bầy tỏ sự cảm ơn Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức Liên hoan và xin chào mừng tất cả các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã đến với thành phố Đà Nẵng hôm nay.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội lớn của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, con người mến khách. Thành phố cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện trong nước và quốc tế. Qua Liên hoan lần này, tôi cũng mong muốn các nhạc sĩ, nghệ sĩ từ nhiều vùng miền của đất nước sẽ hiểu thêm về đất nước, con người Đà Nẵng, về vùng đất “Xứ Quảng”, từ đó sẽ có thêm những sáng tác mới về Đà Nẵng – một thành phố trẻ năng động sáng tạo, đang nỗ lực vươn lên.

Tôi tin tưởng Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ thành công tốt đẹp, tăng cường sự giao lưu văn hóa, hợp tác về âm nhạc giữa các địa phương trong khu vực”.

Hội đồng Nghệ thuật là các nhạc sĩ tên tuổi có trình độ chuyên môn: Nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội đồng; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên; nhạc sĩ Tôn Thất Lập -  Ủy viên; nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Ủy viên.

Có 42 tác phẩm của các nhạc sĩ trong khu vực được trình diễn. Hội đồng Nghệ thuật đã làm việc khách quan, công tâm, chọn được 25 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng: 11 giải A, 14 giải B tại Lễ Bế mạc Liên hoan tối 9 tháng 7 tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng, được Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Đà Nẵng truyền hình trực tiếp.

Một số tác phẩm xuất sắc đã được chọn để biểu diễn trong đêm bế mạc như: Hát múa “Nhịp cầu ước mơ”, sáng tác: Đình Thậm (Đà Nẵng), biểu diễn: Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng; “Mẹ Việt Nam 3000 con hải đảo”, sáng tác: Đình Nghĩ (Lâm Đồng), thơ: Phạm Quốc Ca, biểu diễn: Quang Vinh; “Câu chuyện tình bên biển”, sáng tác: Thế Tuyên (Bình Định), biểu diễn: Nguyên Trường – Bạch Lan; “Phố biển mùa hè”, sáng tác: Quốc Phòng (Hải Phòng), biểu diễn: Lina; “Baboh với A Lăng Miêh”, sáng tác: Phan Văn Minh (Quảng Nam), biểu diễn: Xuân Đề và tốp nữ; “Hát cho quê hương tôi” nhạc: Nguyễn Dũng (Cần Thơ), thơ: Huệ Thi, biểu diễn: Đinh Mê Linh; “Câu chuyện lửa tình yêu”, sáng tác: Phan Quốc Anh (Ninh Thuận), biểu diễn: Thiên Nữ; “Tình yêu quê hương người lính”, sáng tác: NSƯT Đinh Xuân Đề (Kon tum), biểu diễn: Anh Tuấn; “Huyền ca Tháp Nhạn”, sáng tác: Cao Hữu Nhạc (Phú Yên), biểu diễn: Quỳnh Như - Thanh Vân; “Đêm huyền thoại”, sáng tác: Mạnh Hổ (Đắc Nông), biểu diễn: Mạnh Hổ; “Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên”, sáng tác: Thảo Nam Giang (Gia Lai), biểu diễn:       Y Sih...

Đặc biệt, NSND Quang Thọ đã góp mặt với đêm bế mạc Liên hoan với ca khúc “Bà Nà mây Bay” của GS. NSND Trọng Bằng, và ca khúc “Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam.” của GS. nhạc sĩ Chu Minh. 2 ca khúc này đã đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2016.

Để ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ và hợp tác của các cấp lãnh đạo, ban, ngành TP. Đà Nẵng... đối với các hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiều năm qua, Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quyết định trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Âm nhạc” cho các đồng chí lãnh đạo thành phố vì đã có công đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam “Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc’’:

1. Ông Hồ Kỳ Minh – Ủy viên Ban Thường vụ,  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng;

2. Ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng;

3. Ông Bùi Xuân - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Đà Nẵng;

 4. Ông Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng.

Và 11 nhạc sĩ trong khu vực:

1. Nhạc sĩ Văn Thu Bích (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam TP. Đà Nẵng);

2.  Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thậm (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam TP. Đà Nẵng);

3. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam TP. Đà Nẵng);

4. Nhạc sĩ Nguyễn Huy Hùng (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Nam);

5. Nhạc sĩ Vũ Trung (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Định);

6. Nhạc sĩ Nguyễn Gia Thiện (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Định);

7. Nhạc sĩ Hình Phước Long (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa);

8. Nhạc sĩ Hình Phước Liên (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa);

9. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa);

10. Nhạc sĩ Trần Thị Ái Lan (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng);

11. Nhạc sĩ Dương Toàn Thiên (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng).

Trong khuôn khổ Liên Hoan Âm nhạc, còn có cuộc Hội thảo “Âm nhạc thiếu nhi bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ”, với những bản tham luận có tính lý luận, thực tiễn và sáng tạo của nhạc sĩ: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân với “Vai trò của Âm nhạc trong việc xây dựng tính cách, tâm hồn trẻ thơ”; nhạc sĩ Trương Đình Quang (Quảng Nam) với “Âm nhạc cho trẻ em nhìn từ góc độ xã hội học”, nhạc sĩ Văn Thu Bích (Đà Nẵng) với “Âm nhạc thiếu nhi: bồi đắp tâm hồn và nhân cách trẻ thơ”; nhạc sĩ Phan Văn Minh (Quảng Nam) với “Phải chăng ca khúc thiếu nhi đã lỗi thời”, nhạc sĩ Nguyễn Trung (Bắc Ninh) với “Đặt lời mới dân ca Quan họ Bắc Ninh cho thiếu nhi”; nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh (Đà Nẵng) với “Ca khúc cho trẻ em: Bồi đắp tâm hồn nâng cao nhân cách”; nhạc sĩ Nguyễn Cao Nguyên (Lâm Đồng) với “Âm nhạc thiếu nhi đối với tâm hồn trẻ thơ”....

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.