Liên hoan âm nhạc Á- Âu lần thứ II

Tác giả: 
Nguồn: baovannghe.com.vn

Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ II và Festival – Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á- Thái Bình Dương (ACL) lần thứ 34 tại Việt Nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 18 tháng 10 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Trước đó, sáng ngày 28/9, GS.TS. Isao Matsushita và TS. Izumi Miyoshi đã làm việc với Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Tham gia buổi tiếp còn có NS Nguyễn Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhà Lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và NSND. Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Chiều cùng ngày, đoàn tới làm việc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, thăm quan Nhà hát của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và khảo sát các địa điểm tổ chức Festival.

Liên hoan âm nhạc năm nay chính là nơi giới thiệu những tác phẩm mới sáng tác trong những năm gần đây của các nhạc sĩ tiêu biểu cho các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới. Đây là một sự kiện âm nhạc lớn, có sự kết hợp của Hội nghị-Festival các nhà soạn nhạc châu Á và Festival âm nhạc mới Á- Âu lần thứ II, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hoạt động có ý nghĩa cho các nhạc sĩ trong khu vực và trên thế giới.

-----------------------------------------------

Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á- Thái Bình Dương (ACL) được thành lập vào năm 1973 với mục đích thúc đẩy các hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa các nước trong khu vực châu Á. Năm 2016, Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Festival- Hội nghị các nhà soạn nhạc châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 34.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.