You are here

Lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2020

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 17 tháng 1 năm 2021, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả đạt Giải thưởng Âm nhạc năm 2020, và chương trình nghệ thuật biểu diễn một số tác phẩm chọn lọc, được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh VOV3 - Đài TNVN, trên fanpage chính thức Hoinhacsi.vn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và MUCA của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình sẽ được phát lại trên kênh truyền hình VTC, HTV.

Đến dự chương trình có: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS.TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Tấn Giang -  Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tân báo chí đến dự và đưa tin.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Ủy viên Ban Thường vụ; các nhạc sĩ lão thành: GS Chu Minh, TS-nhạc sĩ Doàn Nho, các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ ở Hà Nội và các tác giả đạt giải...

Hội đồng xét giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2020, gồm các Ban: Thanh nhạc – Khí nhạc và Lý luận phê bình:

Ban Thanh nhạc – Khí nhạc: Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban; và các Ủy viên là: NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; và nhạc sĩ Cát Vận – Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Ban Lý luận – Phê bình: GS.,TS. Phạm Lê Hòa làm Trưởng Ban; các Ủy viên là PGS.,TS. Nguyễn Thụy Loan và PGS., TS Nguyễn Trọng Ánh.

Ban tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm của 205 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước tham dự: Thanh nhạc có 154 tác phẩm (trong đó ca khúc: 138 tác phẩm, ca khúc thiếu nhi: 16 tác phẩm, Ca khúc nghệ thuật - Romance: 8 tác phẩm, Hợp xướng và ca cảnh: 5 tác phẩm), Khí nhạc số lượng 11 tác phẩm (gồm Độc tấu – Hòa tấu nhạc cụ); Giao hưởng: 2 tác phẩm, Chương trình biểu diễn: 8; Công trình lý luận: 18 (gồm sách nghiên cứu, sách chuyên khảo, công trình nghiên cứu, sách giáo trình, các bài báo viết về âm nhạc...).

Hội đồng nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc và công tâm để chọn được 78 công trình, tác phẩm xuất sắc, có chất lượng tốt để trao giải thưởng: 08 giải A; 27 giải B; 36 giải C; 02 giải Khuyến khích, và 05 Chương trình biểu diễn.

Đề nghị 01 tác phẩm đạt giải A Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2020 được trao Giải thưởng Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2020. Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tú đã được trao giải thưởng của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2020 với tác phẩm Giao hưởng thơ “Hoài Văn hầu – Trần Quốc Toản”.

05 tác giả được trao Giải thưởng về Chương trình biểu diễn

Các tác giả được trao giải A

Các tác giả được trao giải B

Các tác giả được trao giải C

Tại chương trình, khán giả đã được xem clip một số hình ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025), hoạt động biểu diễn concert online chống dịch Covid-19, và Ngày Âm nhạc Việt Nam 2020, hình ảnh về các chương trình biểu diễn và 5 chương trình biểu diễn đạt Giải thưởng năm 2020 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Trích đoạn Giao hưởng thơ “Hoài Văn hầu – Trần Quốc Toản”, sáng tác: Nguyễn Ngọc Tú, biểu diễn: Dàn nhạc National University of Music Bucharest Symphony Orchestra trình diễn, Chỉ huy: Bogdan Postolache.

Một số tác phẩm xuất sắc được chọn biểu diễn trong chương trình:

“Tứ tấu đàn dây” của Tác giả: Mai Ngọc Hùng (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ), Giải B, Hòa tấu – Thính phòng, Biểu diễn: nghệ sĩ Phạm Thanh Hà – Hồ Việt Khoa – Dương Thu Giang – Nguyễn Thị Vân Hạnh (Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam).

“Biển hát lời mẹ Âu Cơ”, sáng tác: Văn Thành Nho

“Mẹ là tất cả mẹ ơi”, sáng tác giả: Thu Hường

“Cùng hát cho đời vui”, sáng tác: Trương Duy Huyến, biểu diễn: Đội Sơn Ca (Đài Tiếng nói Việt Nam)

“Nơi ấy tình yêu bắt đầu”, sáng tác: Phạm Anh Thông, lời thơ: Nguyễn Hồng Sơn, biểu diễn: ca sĩ Viết Danh

“Thương miền Trung bão lũ”, sáng tác: Nguyễn Anh Trí, biểu diễn: Cẩm Tú

“Ơn thầy”, sáng tác: Đức Tân, biểu diễn: Đỗ Tố Hoa

“Nhịp khúc quân hành”, sáng tác: Trần Minh Thăng, biểu diễn: Tốp nam Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội

“Nỗi lòng”, sáng tác: Doãn Nguyên, lời thơ: Vũ Dương, biểu diễn: Hồng Ngọc

“Gọi trăng”, sáng tác: Hồ Trọng Tuấn, biểu diễn: Sèn Hoàng Mỹ Lam

“Nỗi khát khao của dòng sông”, sáng tác: Bùi Bá Quảng, biểu diễn: NSND Quốc Hưng

“Cùng bước tới vinh quang”, sáng tác: Lê Tự Minh, biểu diễn: ca sĩ Kim Long – Thu Thủy – Nhất Linh và tốp múa Đoàn văn công Quân chủng Phòng không – Không quân.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.