You are here

Lễ bế mạc Liên hoan nhạc Kèn toàn quốc lần thứ 2

Tác giả: 
Thanh Nhã

Liên hoan Nhạc kèn toàn quốc lần thứ 2 diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 10 năm 2017, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đã thành công rực rỡ. Sáng 15 tháng 10 năm 2017, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Gala Nhạc kèn và Lễ Bế mạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình Gala và Báo cáo kết quả Liên hoan được tổ chức dưới chân tượng đài vị Vua anh minh Lý Thái Tổ như một lời báo ân của các nghệ sĩ, nhạc công với các vị tiền nhân và đồng bào, du khách Thủ đô. Chương trình Gala của Liên hoan đã biểu diễn một số tiết mục chọn lọc đặc sắc như: “Dòng máu Lạc Hồng”, tác giả: Lê Quang, phối khí: Bùi Văn Hướng, Biểu diễn: Dàn nhạc kèn CLB nữ Anh Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, chỉ huy: Phạm Thu Huyền; “Ký ức Điện Biên”, tác giả: Đỗ Hồng Quân, chuyển soạn: Nguyễn Văn Ngọ, Dàn nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Phạm Tuấn Long; ca khúc “Miền xa thẳm”, tác giả: Đức Trịnh, phối khí: Phong Hải, do ca sĩ Lưu Luy và Dàn nhạc Đoàn Nghi lễ Quân đội biểu diễn; “Alleluia”, tác giả: G.F. Handel, do Dàn nhạc kèn Giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định biểu diễn, chỉ huy: Nguyễn Xuân Khoát; Hòa tấu đàn T’rưng và dàn nhạc “Vũ hội Tây Nguyên”, sáng tác: Quan Văn Dũng, do Lương Hoài Thu và Dàn nhạc Đoàn Nghi lễ Công an biểu diễn, tốp múa phụ họa, chỉ huy: Nguyễn Tiến Dũng; ca khúc “Hà Nội niềm tìn và hy vọng”, sáng tác: Phan Nhân, do NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh biểu diễn cùng dàn nhạc, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi; Hòa tấu dàn nhạc “Cùng nhau đi Hồng binh” sáng tác: Đinh Nhu, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi; “Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi” sáng tác: Huy Du và “Tiến về Hà Nội” sáng tác: Văn Cao, do NSND Quang Thọ, NSƯT Quốc Tuấn, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh biểu diễn, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi – Đỗ Hồng Quân….

Ban tổ chức đã tặng Bằng khen cho 9 đơn vị tham gia Liên hoan; trao giải thưởng: 17 tiết mục đạt Giải A và 10 tiết mục đạt Giải B; 4 Giải phối khí và chuyển soạn xuất sắc cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Ngọ - Đoàn Nghi lễ Quân đội; nhạc sĩ Nguyễn Phong Hải - Đoàn Nghi lễ Quân đội; NSƯT Xuân Bắc - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; nhạc sĩ Kim Xuân Hiếu - Nhóm Hanoi Brass Band; 2 Giải chỉ huy xuất sắc cho các nhạc sĩ: Phạm Tuấn Long - Đoàn Nghi lễ Quân đội và Nguyễn Xuân Khoát - Dàn kèn Giáo xứ Trại đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Hội đồng thẩm định đã phát biểu tổng kết Liên hoan:

“Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc lần thứ II năm 2017, tại thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Liên hoan đã thu hút gần 400 nhạc sĩ, nhạc công, nghệ sĩ… từ 9 đơn vị nghệ thuật, với hơn 50 tiết mục được dàn dựng và trình diễn trong 2 ngày qua tại sân khấu Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc, mang đến Liên hoan nhiều cảm xúc, để lại cho công chúng yêu nhạc thủ đô bao điều thú vị.

Ngay từ đêm khai mạc Liên hoan, chương trình được mở đầu bằng những tiết mục đặc sắc của Đoàn Nghi lễ Quân đội, đã làm nóng lên bầu không khí bằng những âm thanh hào sảng của nghệ thuật nhạc kèn – để tiếp theo là lần lượt các tiết mục tham dự Liên hoan được trình diễn. Mỗi đoàn mang đến Liên hoan những tác phẩm nhạc kèn thật phong phú, đa dạng: những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nổi tiếng của nền Âm nhạc Cách mạng Việt Nam, những tác phẩm nổi tiếng thế giới, những tác phẩm mới sáng tác cho dàn Nhạc Kèn và giọng hát, độc tấu, song tấu, tứ tấu, múa phụ họa... Nhưng phải kể đến những tác phẩm đã đọng lại trong lòng khán giả, bởi các Dàn nhạc đã trình diễn xuất sắc như: “Ký ức Điện Biên”, “Concertto cho Tronbone và Dàn nhạc”, “Miền xa thẳm”của Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi Lễ Quân đội; “Badinage” của nhóm Tứ tấu kèn gỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; “Bugler’s Holiday” của Nhóm Hanoi Brass Band; Liên khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” - “Nối vòng tay lớn” của Dàn nhạc kèn Biển Vàng, Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy, Thái Bình; “Centuria” của Dàn nhạc kèn Hội Nhạc sĩ Việt Nam; “Vũ hội Tây Nguyên”, “Nhịp xòe tình bạn” của Đoàn nghi lễ Công an nhân dân; “Dòng máu Lạc hồng” của Câu lạc bộ kèn nữ Anh Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; “Giải phóng Điện Biên” của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; “Alleluia”, “Ngược dòng Hương Giang”, “Xuân chiến thắng” của Dàn nhạc kèn giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định, đã mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ, với lối trình diễn rất bài bản, chuyện nghiệp…

Đồng hành cùng các dàn nhạc phải kể đến các lực lượng đóng góp cho thành công đáng kể của các tiết mục là các ca sĩ, nghệ sĩ múa, chuyển soạn, phối khí, chỉ huy... đã góp phần vào thành công của Liên hoan.

Có thể nói, Liên hoan Nhạc Kèn toàn quốc lần thứ II năm 2017, sau hơn 20 năm (Liên hoan Nhạc kèn toàn quốc lần thứ I năm 1994), đã thành công rực rỡ. Công chúng Thủ đô được thưởng thức những tác phẩm nhạc kèn có nội dung tốt, tập trung ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Cách mạng và những tác phẩm kinh điển của thế giới… Các tiết mục tham gia Liên hoan vừa chứa đựng tính nghệ thuật cao, nội dung sâu sắc và tính quần chúng rộng rãi. Hy vọng Liên hoan sẽ tạo nên cao trào hoạt động biểu diễn nghệ thuật kèn sôi nổi. Thông qua Liên hoan, các dàn nhạc kèn có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm tòi phương pháp sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật phục vụ đời sống âm nhạc trong sáng lành mạnh của công chúng, góp phần củng cố và tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân. Điều đó sẽ tác động đến sự sáng tạo của các nhạc sĩ, nhạc công... ở các liên hoan kỳ sau, và mong muốn Liên hoan nhạc Kèn tiếp theo sẽ được tổ chức sớm hơn, định kỳ”.

KẾT QUẢ LIÊN HOAN NHẠC KÈN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 - 2017

17 GIẢI A:

1. Tiết mục: Ký ức Điện Biên

Tác giả: Đỗ Hồng Quân

Biểu diễn: Dàn nhạc Đoàn Nghi Lễ Quân đội.

2. Tiết mục: Concertto cho Trombone và Dàn nhạc

Tác giả: Rímky Korsakov

Biểu diễn: Nguyễn Văn Nam và Dàn nhạc Đoàn Nghi Lễ Quân đội.

3. Tiết mục: Miền xa thẳm

Tác giả: Đức Trịnh

Biểu diễn: Lưu Luy và Dàn nhạc Đoàn Nghi Lễ Quân đội.

4. Tiết mục: Valtz No2

Tác giả: Dimitry Shostakovich

Biểu diễn: Dàn nhạc Đoàn Nghi Lễ Quân đội.

5. Tiết mục: Badinage   

Tác giả: J.S. Bach

Biểu diễn: Nhóm Tứ tấu Kèn gỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam: Nguyễn Diệu Quỳnh, Nguyễn Hoàng Anh, Bùi Minh Hoa, Nguyễn Trọng Bằng.                       

6. Tiết mục: Bugler’s Holiday

Tác giả: Leroy Anderson

Biểu diễn: Solo trompette: Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Hải và Nhóm Hanoi Brass Band.

7. Tiết mục: Deep Down in the Cellar

Tác giả: Old Traditional

Biểu diễn: Solo tuba:  Lê Minh Chiều và Nhóm Hanoi Brass Band.

8. Tiết mục: Liên khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” “Nối vòng tay lớn”

Tác giả: Huy Thục, Trịnh Công Sơn

Biểu diễn: Dàn Kèn “Biển vàng” Thái Liên, Thái Thụy, Thái Bình.

9. Tiết mục: Centuria

Tác giả: J. Swearingen

Biểu diễn: Dàn nhạc Kèn Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

10. Tiết mục: Vũ hội Tây Nguyên  (Đàn T’rưng và dàn nhạc)

Tác giả: Quan Văn Dũng

Biểu diễn: Độc tấu đàn T’rưng: Lương Thu Hoài và Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân.

11. Tiết mục: Nhịp xòe tình bạn (Dân ca Tây Bắc)

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân.

12. Tiết mục: Dòng máu Lạc Hồng

Tác giả: Lê Quang

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn CLB nữ Anh Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

13. Tiết mục: Giải phóng Điện Biên

Tác giả: Đỗ Nhuận

Biểu diễn: Dàn nhạc Kèn Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

14. Tiết mục: Trường Chinh ca

Tác giả: Lương Ngọc Trác

Biểu diễn: Dàn nhạc Kèn Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

15. Tiết mục: Alleluia

Tác giả: G.F. Handel

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn Giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

16. Tiết mục: Ngược dòng Hương Giang

Tác giả: Đức Trịnh

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn Giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

17. Tiết mục: Xuân chiến thắng

Tác giả: Đinh Ngọc Liên

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn Giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

 

10 GIẢI B:

1. Tiết mục: Matxcơva ngày hội

Tác giả: Trenhetxky

Biểu diễn: Dàn nhạc Đoàn Nghi Lễ Quân đội.

2. Tiết mục: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Xuân Hồng

Biểu diễn: Nhóm Hanoi Brass Band.

3. Tiết mục: Âm vang cửa biển

Tác giả: Thanh Sơn

Biểu diễn: Dàn Kèn “Biển vàng” Thái Liên – Thái Thụy – Thái Bình.

4. Tiết mục: Liên khúc dân ca hai miền (Dân ca Đồng bằng Bắc bộ và Dân ca Thanh Hóa)

Biểu diễn: Dàn Kèn “Biển vàng” Thái Liên, Thái Thụy, Thái Bình.

5. Tiết mục: Tình ca

Tác giả: Hoàng Việt

Biểu diễn: Dàn nhạc Kèn Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

6. Tiết mục: Hà Nội mùa thu

Tác giả: Vũ Thanh

Biểu diễn: Dàn nhạc Đoàn Nghi Công an nhân dân.

7. Tiết mục: Ngày hội té nước (Dân ca Myanmar)

Biểu diễn: Dàn nhạc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

8. Tiết mục: Liên khúc  “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”  “Đoàn Vệ quốc quân”

Tác giả:  Huy Thục - Phan Huỳnh Điểu

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn CLB nữ Anh Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

9. Tiết mục: Happy

Tác giả: William Pharrell

Biểu diễn: Dàn nhạc kèn Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

10. Tiết mục: Nhạc khúc quê hương

Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát

Biểu diễn: Trumpet: Xuân Hưởng – Duy Hiện và  Dàn nhạc kèn Giáo xứ Trại Đáy, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Xem ảnh tại đây: http://www.hoinhacsi.vn/lien-hoan-nhac-ken-2017-chum-anh-2

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.