TÔN THẤT TRIÊM (PIANO)
Nghệ sĩ Tôn Thất Triêm sinh ngày 12 tháng 12 năm 1942, quê ở Thừa Thiên - Huế. Nguyên công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.
Ông sinh ra trong một gia đình trí thức, mẹ và các em đều là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Ông tốt nghiệp Đại học Piano tại Nhạc viện Hà Nội, thực tập trên Đại học tại Nhạc viện Tchaikovsky, và là môt nghệ sĩ piano có tiếng, từng tham gia nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc trong và ngoài nước. Ông đã đi tổ chức biểu diễn giới thiệu âm nhạc Việt Nam tại nhiều nước.
Ngoài ra ông còn giảng dạy bộ môn đàn piano và cũng là người đệm đàn piano xuất sắc, giàu kinh nghiệm. Tôn Thất Triêm đã viết một số tiểu phẩm cho piano.
Nghệ sĩ Tôn Thất Triêm đã được bằng khen “Nghệ sĩ hòa tấu xuất sắc nhất” tại bốn cuộc thi Âm nhạc Quốc tế: Tchaikovsky 1990, Glinca 1993, Gulaev 1993, thi âm nhạc thính phòng Kaliningrad (Cộng hòa Liên bang Nga).
ĐĂNG BÌNH LUẬN