You are here

Tình Bắc Nam

Tác giả: 
Hoàng Việt
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

HOÀNG VIỆT

 

Ông sing năm 1928, nguyên quán Cái Bè, Tiền Giang, tên thật là Lê Chí Trực, còn có bút danh Lê Trực (trước năm 1945) và Lê Quỳnh. Ông hy sinh ngày 31-12-1967 trên chiến trường miền Nam. Ông đã được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học-Nghệ thuật đợt I (1996). Cách mạng tháng 8 thành công, ông tham gia quân đội, hoạt động ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau Hiệp định Geneve ông tập kết ra Bắc. Năm 1956 ông vào học tại Trường Âm nhạc Việt Nam, năm 1958 được cử sang học tại Nhạc viện quốc gia Bun-ga-ri. Năm 1965 ông hoàn thành xuất sắc khoá học, về nước ông tình nguyện trở lại chiến trường miền Nam và đã hy sinh trong tư thế của người chiến sĩ-nhạc sĩ. Hoàng Việt là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của lòng yêu nước, yêu quê hương tha thiết. Trong kháng chiến chống Pháp ông đã có nhiều ca khúc nổi tiếng như Tiếng còi trong sương đêm, Biệt Đô thành, Lên ngàn, Mùa lúa chín, Nhạc rừng, Lá xanh. Ra Bắc ông viết Tình ca bất hủ. Trong thời gian học ở Bun-ga-ri ông viết bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam Quê hương. Khi vào miền Nam ông đang viết dở Bản giao hưởng số 2 Cửu Long thì ông ngã xuống khi tài năng đang độ chin muồi, sự nghiệp đang còn dang dở.

Thể hiện: 
Hoàng Dương - Nguyễn Hữu Tuấn
Thông tin thêm: 

 

HOÀNG DƯƠNG (CELLO)

 

Hoàng Dương (1933-2017), tên đầy đủ Ngô Hoàng Dương, là một nhạc sĩ Việt Nam. Ông vốn là con trai của nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện. Hoàng Dương cũng là một nghệ sĩ đàn Cello, ông là người có công đầu xây dựng bộ môn Cello và khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội. Hoàng Dương đã nhận được các danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, phó giáo sư.

Ông qua đời ngày 30 tháng 1 năm 2017 (tức ngày 3 Tết Đinh Dậu) tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi.

 

TÁC PHẨM

 

Ông viết nhiều tác phẩm khí nhạc như Hát ru, Mơ về trái núi Thiên Thai (Cello và Piano), Tiếng hát sông Hương (Cello và dàn nhạc)...

Hoàng Dương viết không nhiều ca khúc. Hai bài Hướng về Hà Nội và Tiếc thu là nổi tiếng hơn cả.

  • Hướng về Hà Nội
  • Chiều cuối năm
  • Tiếc thu
  • Ôi giấc mơ xưa

Ngoài ra Hoàng Dương còn viết lời cho một số ca khúc của Hoàng Trọng:

  • Nhạc sầu tương tư
  • Tiếng mưa rơi
  • Vui cảnh mùa hè

 

NGUYỄN HỮU TUẤN (PIANO)

 

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Tuấn sinh ngày 2 tháng 2 năm 1942, quê ở Nhị Khê, Thường Tín, Hà Tây. Nguyên Chủ nhiệm Khoa Piano Nhạc viện Hà Nội.

Ông tốt nghiệp Trung cấp Piano năm 1961, và tốt nghiệp Đại học Âm nhạc năm 1965 tại Trường Âm nhạc Việt Nam, làm cán bộ giảng dạy Piano của Trường. Năm 1980-1983, ông đi tu nghiệp trên Đại học về Piano tại Nhạc viện F. Liszt (Hungari), sau đó được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Khoa Piano Nhạc viện Hà Nội. Năm 1992-1993, ông được cử đi thực tập giảng dạy ở Nhạc viên Paris – Pháp.. Ngoài công tác giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội, ông viết nhiều giáo trình và tiểu phẩm cho Piano. Ông đã từng tham gia vào các dàn nhạc Hungari biểu diễn tác phẩm của Bartok, Kodaly… Ông đã đào tạo được nhiều học sinh Piano giỏi, trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng sau này.

Ông đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1993), Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Tình Bắc Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 7 =