NGUYỄN ĐỒNG TÂM
Nhạc sĩ Đồng Tâm (Nguyễn Đình Tâm) sinh ngày 3 tháng 1 năm 1952. Quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Năm 1969, ông theo học Trường Âm nhạc Việt Nam, năm 1973, ông công tác tại Trường Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa. Năm 1990, ông học Sáng tác bậc Đại học Nhạc viện Hà Nội. Năm 1993, ông công tác tại Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa cho đến nay. Ông đã viết một số ca khúc, hợp xướng, trong đó có:
- Bè trầm bài hát nhiều màu,
- Em đừng sợ gió thổi áo bay,
- Trang thư trước mùa xuân,
- Đưa em về làm dâu Sông Mã...
Ngoài ra ông còn viết một số tác phẩm khí nhạc: tứ tấu đàn dây, độc tấu tỳ bà và dàn nhạc dân tộc:
- Điệu lý với cung đàn,
- Những chặng đường đất nước
- Kỷ niệm Hàm Rồng
Ông đã được nhiều Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam các năm: 1990, 1992, 1997, 1998; Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lê Thánh Tông; Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, Văn hóa - Thông tin, v.v...
Năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa.
ĐĂNG BÌNH LUẬN