You are here

Quê tôi giải phóng

Tác giả: 
Quang Hải
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

QUANG HẢI

 

Nhạc sĩ Quang Hải tên thật là Huỳnh Tấn Sĩ, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1935., nguyên quán Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang. Hiện ông cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông nguyên là giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đã được phong giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân.

Ông họat động cả ba chuyên ngành: Sáng tác, đào tạo và biểu diễn. Năm 1968, ông tốt nghiệp nghiên cứu sinh, có học vị Tiến sĩ chuyên ngành Chỉ huy Giao hưởng và Nhạc kịch, kiêm lý luận âm nhạc Nhạc viện Léningrad. Ông về làm Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (1970 – 1975), Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh (1975-1998), được phong giáo sư năm 1991, Nghệ sĩ Nhân dân năm 1993.

Ông là ủy viên Thư ký ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa III (1983-1989).

Ông viết nhiều tác phẩm như: 3 tổ khúc giao hưởng, 8 concerto và variations cho các nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, nhạc cho 36 vở kịch nói, cải lương, kịch truyền hình, múa và phim.

Ông có giao hưởng - đại hợp xướng 4 chương: Chuỗi ngọc biển đông; giao hưởng - thanh xướng kịch 5 chương Ký ức Hồ Chí Minh, 60 công trình khoa học, tiểu luận, tham luận và hàng trăm bài báo trong và ngoài nước. Ông đã đào tạo trên 50 tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân âm nhạc, dàn dựng nhiều buổi biểu diễn trong và ngoài nước.

Ông được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp và Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Hữu nghị Hoàng gia Campuchia và nhiều huy chương các lọai; Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật năm 2001.

Thể hiện: 
Thanh Tâm (Đàn bầu)
Thông tin thêm: 

 

THANH TÂM (ĐÀN BẦU)

 

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tâm (Nguyễn Thị Thanh Tâm, còn có bút hiệu là Tử Kỳ, Hoài Anh) sinh ngày 7 tháng 11 năm 1953, nguyên quán Kim Thư, Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Nguyên là Chủ nhiệm Khoa Nhạc cụ cổ truyền Nhạc viện Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội (1971), nghệ sĩ Thanh Tâm tiếp tục học Đại học (1978-1981) và giảng dạy bộ môn  Đàn bầu, là giảng viên nòng cốt Khoa Nhạc cụ cổ truyền và đã bảo vệ học vị Thạc sĩ nghệ thuật tại Nhạc viện Hà Nội. Bà đã biểu diễn thành công trên nhiều sân khấu trong và ngoài nước, với tiếng đàn giàu tình cảm, kỹ thuật đàn điêu luyện, đã gây được ấn tượng mạnh mẽ qua các tác phẩm Cung đàn đất nước (Xuân Khải), Một thoáng quê (Thanh Tâm), Vũ khúc Tây Nguyên (Đức Nhuận)… với dàn nhạc dân tộc, cũng như Khởi nhạc Chào mừng (Trọng Bằng) viết cho dàn nhạc giao hưởng…. Trong những chuyến lưu diễn tại nước ngoài, tiếng đàn của bà đã gây ấn tượng sâu sắc với đông đảo khán thính giả.

Bà cũng đã sản xuất băng âm nhạc như: Tiếng đàn bầu (1993) và Ướt mi (1995) do Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành.

Các giải thưởng bà được trao tặng như: Huy hiệu "Người biểu diễn xuất sắc" do Cộng hòa Liên bang Đức tặng năm 1976, Huy chương Vàng độc tấu đàn bầu tại các cuộc thi âm nhạc và múa dân gian thế giới ở Dijon (Pháp) năm 1993, và nhiều giải thưởng và biểu diễn ở trong nước.

Với những đóng góp trong biểu diễn và giảng dạy đàn bầu, bà đã được tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1993) và Nghệ sĩ Nhân dân (2007).

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Quê tôi giải phóng

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 6 =