You are here

Nhịp điệu nước non

Tác giả: 
Vũ Lân
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

VŨ LÂN

 

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân tên đầy đủ là Nguyễn Vũ Lân, nguyên quán tại Hà Nội. Ông hiện công tác tại  Đoàn Ca múa Đắk Lắk với chức danh phó đoàn, phụ trách chuyên môn. Ông đã cho xuất bản cuốn sách: "Sưu tầm, nghiên cứu và khai thác các nhạc cụ dân tộc truyền thống Êđê và M'nông" (NXB Văn hóa Dân tộc ấn hành năm 2008). Đây được coi là công trình đầu tiên và duy nhất hiện nay mang tính thực hành về chế tác nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên. Chính vì những thành tựu đó mà NS Vũ Lân đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 1997. Cùng với đó là Giải thưởng chế tác nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên năm 2002 và đặc biệt là Giải Tôn vinh văn học nghệ thuật Chư Yang Sin lần thứ nhất của tỉnh Đắk Lắk (1975-2010).

Thể hiện: 
Ánh Tuyết - Đức Dậu
Thông tin thêm: 

 

ÁNH TUYẾT (ĐÀN ĐÁ)

 

Nghệ sĩ Ánh Tuyết là thành viên Đoàn nhạc gõ Phù Đổng, một nhóm nhạc gia đình do nghệ sĩ Đức Dậu làm trưởng nhóm, chuyên về các nhạc cụ gõ như các loại trống, phách, cồng, chiêng, não bạt…, hoạt động tại TP Hồ Chí Minh.

 

ĐỨC DẬU (BỘ GÕ)

 

Nghệ sĩ Đức Dậu tên thật là Trần Trọng Dậu, sinh năm 1957, quê quán xã Đông Lao, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nhưng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Mọi người biết đến nghệ sĩ Đức Dậu  với tư cách một người chuyên trình diễn bộ gõ dân tộc trong nhóm nhạc gõ Phù Đổng. Để có một vị trí như hiện nay, anh cũng đã trải qua một quá trình nhiều năm học hỏi, sưu tầm, nghiên cứu với tình yêu âm nhạc dân tộc sâu sắc. Song điều đáng nói hơn anh có niềm đam mê sưu tầm các loại nhạc cụ, có nhiều loại nhạc cụ độc đáo nhưng rất ít người biết đến như: đàn k'ní, đàn goong, đàn pơ-rố, chiêng tre... nằm trong bộ sưu tập của anh.

 

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Nhịp điệu nước non

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 2 =