You are here

Tổ khúc Trên một dòng sông

Tác giả: 
Huy Loan
Thông tin thêm về Tác giả: 

HUY LOAN

Nhạc sĩ Huy Loan (Nguyễn Huy Loan) sinh ngày 15 tháng 12 năm 1949, quê ở thôn Vân Du, xã Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

 

Nhạc sĩ Huy Loan đã tham gia hoạt động âm nhạc qua các đơn vị: nhạc công Đội Tuyên truyền Văn hóa Xung kích, Binh trạm 12, Đoàn 559, Bộ đội Trường Sơn (1965-1975), học Trung cấp Sáng tác âm nhạc (1977-1981), Đại học Sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội (1982-1985), từ 1987 đến khi nghỉ hưu công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam với chức vụ Phó Phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

 

TÁC PHẨM

 

Những tác phẩm tiêu biểu của ông, về ca khúc có:
Màu gì đẹp nhất, Cái hạt bé tí
(giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 2000),
Chiều đông, Hà Nội chiều mưa, Bản em học chữ;
về khí nhạc: giao hưởng thơ
Nhớ Trường Sơn

 

GIẢI THƯỞNG

 

- Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1998, chùm tiểu phẩm cho piano (Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1999), tổ khúc cho dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng nữ Lửa đèn, dựa ý thơ của Phạm Tiến Duật.

- Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.

Thể hiện: 
NSND Trần Thị Mơ V.C – Trần Ngọc Bích Piano
ca khúc: 
Thể loại: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Tổ khúc Trên một dòng sông

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 1 =