ĐỖ KIÊN CƯỜNG (OBOE)
Đỗ Kiên Cường sinh ngày 5 tháng 10 năm 1975 tại Hà Nội, nguyên quán ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Giảng viên âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Anh tốt nghiệp Đại học Âm nhạc chuyên ngành Oboe và Chỉ huy giao hưởng tại Nhạc viện Hà Nội.
Năm 1997, anh tham gia Dàn nhạc trẻ Châu Á biểu diễn tại sáu nước Châu Á (Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore). Năm 1999, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội biểu diễn tại Tokyo – Nhật Bản). Sau thời gian tu nghiệp tại Mỹ, anh chuyển về giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thường xuyên tham gia biểu diễn với các dàn nhạc: Dàn nhạc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội.
Anh còn là người chỉ huy Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện Hà Nội, đã chuyển soạn và chỉ huy nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ cổ điển nổi tiếng thế giới
Bên cạnh lĩnh vực biểu diễn anh còn sáng tác một số tác phẩm khí nhạc như: Ngũ tấu Đồng lúa, Tam tấu dây, Piano, Về làng… Nhiều tác phẩm của anh đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
LÂM ĐƯC CHÍNH (PIANO)
Nghệ sĩ Piano Lâm Đức Chính, tên thường gọi là Đức Chính, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1975, quê Nam Định, hiện công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
ĐĂNG BÌNH LUẬN