Thông tin thêm về Tác giả:
PHÚC LINH
Ông sinh ngày 17 tháng 10 năm 1947 tại Nam Hà, nguyên là Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội kiêm Chủ nhiệm Khoa Kèn – Gõ. Cư trú tại Đống Đa, Hà Nội. Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (1997).
SỰ NGHIỆP
Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Linh theo học Trường Âm nhạc Việt Nam từ năm 11 tuổi. Năm 1977, ông tốt nghiệp Đại học Âm nhạc (môn kèn basson) tại Nhạc viện F. Liszt, Budapest, Hungari, sau đó trở về giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội. 1980 – 1981, ông lại tiếp tục tu nghiệp trên Đại học tại Nhạc viện Liszt. Đến 1992 – 1993, ông được tu nghiệp trên Đại học tại Pháp, được cấp bằng Concertiste (Nghệ sĩ hòa tấu). Ông là giảng viên kèn basson có trình độ chính quy cao ở Việt Nam, đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn trong nước và nước ngoài với các hình thức độc tấu, hòa tấu thính phòng. Đã tham gia các dàn nhạc giao hưởng lớn ở Hungari và ở Paris.
GIẢI THƯỞNG
Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Linh đã đoạt Giải Nhì trong Concert Quốc gia Hungari (100 năm thành lập Nhạc viện F. Liszt, 1975).
Thể hiện:
Trần Ngọc Bích - Trí Dũng
ĐĂNG BÌNH LUẬN