You are here

Hơi thở biển

Tác giả: 
Hạ Long
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

HẠ LONG

 

Nhạc sĩ Hạ Long tên thật là Nguyễn Hạ Long, còn có bút danh khác là Phù Sa, sinh ngày 8 tháng 6 năm 1959, quê ở Hà Nội, nguyên công tác tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

SỰ NGHIỆP

 

Từ năm 1987 đến năm 1989, nhạc sĩ Hạ Long tham gia Đoàn nghệ thuật Không quân. Từ năm 1989 đến năm 1993, ông vào học Đại học khoa sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông làm công tác biên tập âm nhạc cho Đài Truyền hình Việt Nam và Nhà xuất bản Âm nhạc, đến năm 2005 thì chuyển đến công tác tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc âm nhạc Việt Nam rồi về cơ quan Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

TÁC PHẨM VÀ GIẢI THƯỞNG

 

Nhạc sĩ Hạ Long đã sáng tác nhiều thể loại âm nhạc, về ca khúc, tiêu biểu có:

  • 8 tác phẩm chọn lọc được Nhà xuất bản Âm nhạc phát hành trong Album Mùa lá vàng

về khí nhạc có:

  • Biến tấu cho Piano
  • Tứ tấu Dòng suy tư cho Fagotte, Piano, Violon, Clarinette
  • Tổ khúc giao hưởng năm chương "Âm Dương"

Ông đã được trao tặng:

  • Giải Tư Hội Nhạc sĩ Việt Nam với ca khúc "Mùa lá vàng" năm 1999
  • Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam với 2 prélude cho Piano năm 2000
Thể hiện: 
Đào Trọng Tuyên (Piano)
Thông tin thêm: 

 

ĐÀO TRỌNG TUYÊN (PIANO)

 

Tiến sĩ, nghệ sĩ Piano Đào Trọng Tuyên tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano tại Canada, hiện anh là giảng viên khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

SỰ NGHIỆP

 

Đào Trọng Tuyên bắt đầu học Piano tại Nhạc Viện Hà Nội năm 1981 và tốt nghiệp với loại xuất sắc dưới sự hướng dẫn của GS. NGND Trần Thu Hà.

Năm 1998, anh nhận được học bổng toàn phần của Bộ giáo dục Canada và theo học hệ thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn tại trường Đại học tổng hợp Laval ở Quebec và tốt nghiệp năm 2001 với bằng xuất sắc.

Năm 2004, Đào Trọng Tuyên quay lại Canada học hệ tiến sĩ về âm nhạc, chuyên ngành biểu diễn tại trường Đại học tổng hợp Montreal và nhận bằng tiến sĩ năm 2007 dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn. Anh được CEG mời với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Festival Piano CEG.

Hiện tại, Đào Trọng Tuyên là giảng viên khoa Piano của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Hơi thở biển

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 12 =