You are here

Gặp em đêm hội ngày mùa

Tác giả: 
Hữu Quỳnh
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

HỮU QUỲNH

 

Nhạc sĩ Hữu Quỳnh tên khai sinh là Nguyễn Hữu Quỳnh, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1931,quê tại thành phố Vinh. Ông là Đại tá quân đội, đã từng công tác tại các đơn vị: Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, Trường Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Quân đội, Phòng Văn nghệ Quân đội, sinh thời ông cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã mất năm 2011.

Năm 1948-1950,ông hoạt động trong Ban Nhạc Trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng tại Nghệ An. Trong Kháng chiến chống Pháp, ông ở Văn công Sư đoàn Pháo phục vụ các chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên Phủ.

Năm 1954, ông công tác tại Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị. Ông là nghệ sĩ đàn Violoncelle, sau đó chuyển sang hoạt động lý luận, nghiên cứu, sáng tác. Tốt nghiệp Đại học Lý luận âm nhạc năm 1971, ông có những đóng góp trong việc lập đề án xây dựng một số đơn vị nghệ thuật của nước bạn Lào. Ông cũng là người trực tiếp huấn luyện sáng tác và xây dựng một số chương trình nghệ thuật. Ông đã đóng góp phần đào tạo được nhiều học sinh xuất sắc về đàn Violoncelle.

Ngoài công việc giảng dạy, tổ chức tập huấn cho các đơn vị nghệ thuật của quân đội, ông đã viết một số tác phẩm: Đêm trăng biên cương (độc tấu đàn bầu), Gặp em đêm hội ngày mùa (độc tấu sáo), Sau lũy tre xanh (viết cho nhị, tam thập lục, violoncelle), Ngũ tấu đàn dây... Một số tác phẩm viết cho violon,

 

Thể hiện: 
Đức Liên (Sáo trúc)
Thông tin thêm: 

 

ĐỨC LIÊN (SÁO TRÚC)

 

Nghệ sĩ sáo Đức Liên sinh năm 1956 tại tỉnh Tuyên Quang. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hà Nội.

 

SỰ NGHIỆP

 

Nghệ sý ưu tú Đức Liên là nghệ sỹ sáo trúc nổi tiếng của nền nghệ thuật dân tộc nước nhà. Khi đã tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, ông về công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, trở thành người lính văn công chuyên thổi sáo. Cây sáo nhỏ đã cùng ông hành quân, đi biểu diễn tại nhiều đơn vị, các trận địa và biên giới. Không chỉ khán giả trong nước hâm mộ tài năng của ông mà cả những khán giả nước ngoài cũng biết đến và cảm phục tiếng sáo của ông. Đặc biệt năm 2004, ông đã đoạt huy chương vàng “Người thổi sáo hay nhất” tạ Liên hoan nghệ thuật dân tộc quốc tế, tổ chức tại Hàn Quốc. Đến nay, nghệ sĩ Đức Liên đã đoạt được 6 huy chương vàng trong nước và 2 huy chương vàng quốc tế. Không những mang lại thành công từ những chiếc sáo, nghệ sỹ Đức Liên còn thử sức mình trong lĩnh vực sáng tác.Tác phẩm "Bên dòng sông Gâm" đã được ông cho ra đời với giai điệu nồng nàn thể hiện tình cảm sâu sắc mà ông muốn gửi gắm tới quê hương mình sinh ra. Bên cạnh đó còn một số ca khúc như: Điện về bản em, Lên Nà Hang, Tuyên Quang ơi Tuyên Quang,... cũng được rất nhiều khán giả mến mộ.

Thể loại: 
Gặp em đêm hội ngày mùa

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 6 =