You are here

Đất và người

Tác giả: 
Lê Minh Châu
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

LÊ MINH CHÂU

 

Nhạc sĩ Lê Minh Châu sinh ngày 20 tháng 8 năm 1944, quê ở Yên Nghĩa, Hoài Đức, Hà Tây. Ông công tác ở Viện Khoa học Giáo dục. Hiện nghỉ hưu và cư trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

 

SỰ NGHIỆP

 

Trước khi đến với âm nhạc, Lê Minh Châu tốt nghiệp lớp Cao đẳng Sư phạm Văn - Sử, từng công tác tại ngành văn hóa Hà Đông. Tiếp đó, Lê Minh Châu tốt nghiệp Đại học Sáng tác hệ chính quy Nhạc viện Hà Nội năm 1981. Nguyên là nghiên cứu viên môn Âm nhạc, phòng Nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông sáng tác nhiều bài hát cho thi, sáng tác một số tác phẩm khí nhạc. Ngoài ra, ông còn tham gia đồng tác giả viết và biên soạn sách giáo khoa âm nhạc cho giáo viên và học sinh (Nxb Âm nhạc, Giáo dục). Những đóng góp của ông về mặt tu chỉnh tài liệu giáo khoa về âm nhạc tại các trường sư phạm và trường phổ thông cùng với các đồng nghiệp là những cống hiến đáng kể. Ông đã tham gia giảng dạy và bồi dưỡng nhiều lớp âm nhạc của ngành giáo dục có hiệu quả.

 

SÁNG TÁC

 

Nhạc sĩ Lê Minh Châu sáng tác trên 20 ca khúc thiếu nhi thường phát trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Các bài tiêu biểu như: Quả địa cầu, Bàn tay của mẹ, Em đi bên Hồ Gươm, Dàn đồng ca mùa hạ (thơ Nguyễn Minh Nguyên), … Dàn đồng ca mùa hạ là 1 trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20.
Một số tác phẩm khí nhạc:

  • Biển chiều cho Violon và Piano,
  • Đất nước quê hương Cello và Piano.

 

XUẤT BẢN

 

  • Tuyển tập Dàn đồng ca mùa hạ (gồm 16 ca khúc, Nxb. Giáo dục, 1996).

 

TẶNG THƯỞNG

 

  • Quả địa cầu (Giải Nhì sáng tác bài hát cho thiếu nhi, 1974).
  • Giải khuyến khích Hội nhạc sĩ Việt Nam 2011: Trò chơi âm nhạc sử dụng trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
  • Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất.
  • Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.
Thể hiện: 
Lan Hương - Trần Thị Mơ
Thông tin thêm: 

 

LAN HƯƠNG (PIANO)

 

Nghệ sĩ Piano Lan Hương tên đầy đủ là Ngô Lan Hương, hiện đang là giảng viên Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

TRẦN THỊ MƠ (CELLO)

 

NSƯT Trần Thị Mơ sinh ngày 4 tháng 4 năm 1959 tại Thái Nguyên, hiện công tác tại dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Trần Thị Mơ đã tốt nghiệp xuất sắc môn violoncelle tại Nhạc viện Hà Nội.

Năm 1982, chị được chọn tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky tại Matxcơva (Liên Xô cũ).

Do những thành tích của mình, năm 1989, chị được cử đi tu nghiệp trên Đại học tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky.

Là một nhạc công hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn từ khi còn là sinh viên, nghệ sĩ Trần Thị Mơ đã thể hiện thành công nhiều tác phẩm trong nước và nước ngoài. Chị không chỉ là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, mà còn tham gia các dàn nhạc thính phòng. Chị có những chương trình biểu diễn độc lập trên sân khấu, trên sóng phát thanh và truyền hình Việt Nam.

Chị đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001, được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Đất và người

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 9 =