You are here

Concerto cung mi giáng trưởng

Tác giả: 
Ca Lê Thuần
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

CA LÊ THUẦN

 

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938, nguyên quán Bến Tre. Hiện ông đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông nguyên là Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IV (1989-1995), nguyên Đại biểu Quốc hội khóa 7, khóa 8, khóa 9, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Ca Lê Thuần đến với âm nhạc rất sớm. Năm 16 tuổi, khi tập kết ra Bắc, ông chơi nhiều thứ nhạc cụ như đàn accordeon, kèn saxophone. Năm 1960, sau khi học sáng tác ở Trường Âm nhạc Việt Nam, ông được cử đi học lý luận và sáng tác ở Nhạc viện Odessa-Liên Xô. Về nước ông tham gia giảng dạy ở Nhạc Viện Hà Nội. Sau năm 1975, ông làm phó Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh rồi làm Giám đôc Sở Văn hóa-Thông tin TP Hồ Chí Minh.

Thời gian này một số tác phẩm của ông ra đời và được trình diễn nhiều lần trên các sân khấu ca nhạc và được đưa vào các chương trình giảng dạy.

Từ thập kỉ 60 đến nay ông đã góp phần đào tạo được nhiều nhạc sĩ có tên tuổi.

 

Thể hiện: 
Lí Giai Hoa (piano)
Thông tin thêm: 

 

LÍ GIAI HOA (PIANO)

 

Nghệ sĩ Lý Giai Hoa sinh ngày 12 tháng 1 năm 1966 tại thành phố Hồ Chí Minh, quê quán tại Triều Châu, Trung Quốc. Hiện nay chị công tác tại Nhà hát Giao hưởng - Nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1992 chị tốt nghiệp Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh hệ đại học chuyên ngành Piano và được giữ lại làm công tác giảng dạy tại khoa. Từ năm 1998 đến nay chị làm công tác biểu diễn (độc tấu, hoà tấu thính phòng Piano, dàn dựng và chỉ huy Hợp xướng). Năm 2006 chị giữ cương vị Trưởng đoàn Nhạc kịch của Nhà hát Nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền chị đều được bầu là chiến sĩ thi đua và giấy khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Concerto cung mi giáng trưởng

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 11 =