You are here

Chủ đề và biến tấu cho Piano

Tác giả: 
Hoàng Sâm
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

HOÀNG SÂM

 

Nhạc sĩ Hoàng Sâm sinh ngày 26-8-1940 tại Hợp Thành–Triệu Sơn—Thanh Hóa, vốn có niềm đam mê, yêu thích thơ và làm thơ từ bé, nhưng vì nhà nghèo, vì cuộc sống nên phải tạm gác niềm đam mê thơ văn lại và chuyên tâm vào học Toán, vừa đi học vừa dạy thêm để kiếm sống. Năm 1962, Hoàng Sâm tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh. Ông về công tác tại trường Trung cấp Nông nghiệp Hà Bắc, được hai năm thì chuyển sang làm nghề “gõ đầu trẻ” ở trường phổ thông trung học Hà Bắc. Hai năm sau, ông lại chuyển sang làm chủ nhiệm khoa KHCB và cơ khí trường Trung cấp công nghiệp nặng Hà Bắc. Ngồi ở đấy chưa lâu, đến năm 1969 ông lại chuyển về “gõ đầu trẻ” ở trường cấp 3 Lam Sơn Thanh Hóa (nay là trường chuyên Lam Sơn), ngôi trường có nhiều học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Cứ tưởng rằng cuộc đời của ông sẽ gắn liền với bục giảng, gắn liền với việc “trồng người” thì đùng một cái, vào năm 1983 ông lại quyết định bỏ công việc, bỏ nghề giáo mà ông vốn yêu thích, giữa sự ngạc nhiên nuối tiếc của gia đình, bạn bè và người thân, để theo đuổi một nghề khác, để thực hiện niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời ông, đó là lúc nào ông cũng khao khát làm thơ và sáng tác âm nhạc. Ông đã thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam). Vậy là ông lại tiếp tục cuộc đời sinh viên lần thứ hai của mình.

Sau 5 năm dùi mài kinh sử, năm 1987 ông tốt nghiệp loại ưu khoa Lý luận âm nhạc, và đến năm 1993 ông hoàn thành 5 năm đại học sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội. Rời Nhạc viện Hà Nội, nhạc sĩ Hoàng Sâm về công tác tại Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa.

Trong quá trình sáng tác của mình, nhạc sĩ Hoàng Sâm đã từng đi rất nhiều nơi, đi thực tế đến các chiến khu cách mạng Lộc Ninh, Tây Ninh, Côn Đảo, Bù Đông, Bù Đốt, chiến khu Rừng Sác… từng đến với các dân tộc như Thái, Mường, Mông, Sơ Tiêng, Châu Ro, Châu Mạ, đến với các chiến sĩ biên phòng Côn Đảo, Long Sơn… đến với các giàn khoan nơi biển khơi đầy sóng gió, đến với những người thợ xi măng đang ngày đêm vất vả làm giàu cho tổ quốc… Trong những chuyến đi ấy, để đắm mình trong tình cảm yêu thương, thắm đượm những buồn vui của cuộc đời, những chiến công hiển hách và gian khổ hi sinh của cả dân tộc Việt Nam anh hùng, rồi tái tạo trong các hình thức âm nhạc - từ nhạc không lời đến các loại hình thanh nhạc như hợp xướng, Romance, Aria… Đi đến đâu nhac sĩ Hoàng Sâm cũng để lại nhiều ca khúc có giá trị và hiện nay ở nhiều địa phương mà ông đã đi qua, đã sáng tác, những ca khúc đó vẫn được các địa phương sử dụng trong các ngày lễ hội truyền thống của tỉnh, đấy cũng là một niềm vui lớn trong cuộc đời nghệ sĩ của ông.

Những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sâm ngày càng được nhiều người yêu nhạc biết đến, trong đó có nhiều ca khúc hay như “Mùa xuân đi tìm câu hát Hội Lim” do NSƯT Thanh Nga thể hiện; “Bài ca Thành Đá” do NSƯT Mai Tuyết thể hiện; hoặc như “Những khúc tình ca quê hương” (gồm 60 ca khúc đạt giải thưởng quốc gia và giải thưởng Lê Thánh Tông), “Hát ru các dân tộc Thanh Hóa”, nhạc không lời Việt Nam v.v..

Với những lao động cống hiến không biết mệt mỏi của mình, nhạc sĩ Hoàng Sâm đã được đền đáp công lao một cách xứng đáng bằng việc ông đã được trao tặng một số giải thưởng lớn như: Huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam năm 1993; Giải ba toàn quốc ca khúc Biển Nghiêng do TW Hội văn học nghệ thuật toàn quốc trao năm 2000. Giải cao nhất về hợp xướng “Tổ quốc và ngọn lửa Petro Việt Nam” -2004 do Hội nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. Giải A Lê Thánh Tông công trình nghiên cứu “Âm nhạc hò sông Mã” cùng nhiều Huy chương vàng quốc gia và các địa phương qua các hội diễn …

Thời gian gần đây khi đã nghỉ hưu, nhạc sĩ Hoàng Sâm ngoài niềm đam mê sáng tác ca khúc, ông còn làm thơ. Ông đã cho in tập thơ đầu tay “Mưa thu” (gồm 100 bài thơ yêu và trường ca) do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành nhân dịp trào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long–Hà Nội.

Thể hiện: 
Đào Trọng Tuyên (Piano)
Thông tin thêm: 

 

ĐÀO TRỌNG TUYÊN (PIANO)

 

Tiến sĩ, nghệ sĩ Piano Đào Trọng Tuyên tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành biểu diễn Piano tại Canada, hiện anh giảng viên Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

SỰ NGHIỆP:

 

- Đào Trọng Tuyên bắt đầu học piano tại Nhạc Viện Hà Nội năm 1981 và tốt nghiệp với loại xuất sắc dưới sự hướng dẫn của GS NGND Trần Thu Hà.
- Năm 1998, anh nhận được học bổng toàn phần của Bộ giáo dục Canada và theo học hệ thạc sỹ chuyên ngành biểu diễn tại trường Đại học tổng hợp Laval ở Quebec và tốt nghiệp năm 2001 với bằng xuất sắc.
- Năm 2004, Đào Trọng Tuyên quay lại Canada học hệ tiến sỹ về âm nhạc, chuyên ngành biểu diễn tại trường Đại học tổng hợp Montreal và nhận bằng tiến sỹ năm 2007 dưới sự hướng dẫn của NSND Đặng Thái Sơn
- Hiện tại, Đào Trọng Tuyên là giảng viên khoa Piano của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

CEG mời anh với tư cách là Chủ tịch hội đồng nghệ thuật Festival Piano CEG

Thể loại: 
ca khúc: 
Bản nhạc (dạng ảnh): 
Chủ đề và biến tấu cho Piano

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 10 =