NGUYỄN ĐÌNH QUỲ (VIOLON)
Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Đình Quỳ sinh ngày 22 thang 1 năm 1944, quê ở Hà Tây (cũ). Công tác tại Nhạc viện Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học bộ môn Violon Nhạc viện Hà Nội. Đã thực tập sau Đại học tại Nhạc viện Erevan (Arménie) năm 1975, thực tập tại Nhạc viện Paris (Pháp) từ 1988-1989. Đã mất năm 2004.
SỰ NGHIỆP
Ông bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1962 sau khi tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, là giảng viên của Trường, Trưởng bộ môn Violon (Khoa Giao hưởng). Ông đã góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ violon xuất sắc như Ngô Thành, Bùi Công Thành, Nguyễn Châu Sơn, Nguyễn Khắc Hoan... và thường xuyên tham gia biểu diễn trên sân khấu trong nước và ngoài nước, như Liên Xô (cũ), Pháp...
Ông đã nhiều năm là người dàn dựng, chỉ đạo (cùng nhạc sĩ Phú Quang) dàn nhạc semi-classique Mùa thu và Cây vĩ cầm, nhiều chương trình độc tấu và hòa tấu, biểu diễn và thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là thành viên Hội đồng Giám khảo bộ môn Hòa tấu cuộc thi âm nhạc quốc gia “Mùa thu” năm 1993.
DANH HIỆU
- Nghệ sĩ Ưu tú (năm 1993).
HOÀNG MY (PIANO)
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Hoàng My, sinh ngày 3 tháng 12 năm 1941, quê ở Hà Nội. Ông đã mất năm 1990.
SỰ NGHIỆP
Ông nguyên công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, là người đã được đào tạo chơi piano từ nhỏ, kỹ thuật điêu luyện, thông minh và có bản sắc.
Là nghệ sĩ độc tấu đàn piano, ông đã biểu diễn thành công trên sân khấu trong và ngoài nước nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của thế giới và Việt Nam. Là người đệm đàn xuất sắc cho nhiều tác phẩm đơn ca, độc tấu nhạc cụ, có nhiều sáng tạo trong viết phần đệm cho đàn piano.
Ông cũng đã viết một số tác phẩm cho đàn piano, dàn dựng và chỉ đạo một số chương trình biểu diễn âm nhạc. Ông mất đột ngột vì một tai nạn trong một chuyến lưu diễn cùng Đoàn Nghệ thuật Việt Nam trên sân khấu Bình Nhưỡng – Triều Tiên.
DANH HIỆU
- Nghệ sĩ Ưu tú năm 1984.
ĐĂNG BÌNH LUẬN