You are here

Bạch Đằng Giang, Symphonic poem No. 3

Tác giả: 
Trần Mạnh Hùng
Thông tin thêm về Tác giả: 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sinh ngày 18 tháng 2 năm 1973, quê ở Nam Định. Nguyên là giảng viên chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội rồi Trường Đại học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Mạnh Hùng tốt nghiệp Đại học Sáng tác năm 2000 và tốt nghiệp xuất sắc Cao học Sáng tác năm 2007 tại Nhạc viện Hà Nội. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đã từng công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, rồi cộng tác với Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

Một số tác phẩm tiêu biểu:

- Hai bản Tứ tấu dây, Ngũ tấu kèn;

- Giao hưởng số 1, số 2;

- Một nửa cõi trầm;

- Cánh diều xanh viết cho dàn nhạc dây;

- Đại Nam tân khúc viết cho dàn nhạc tổng hợp;

- Hai ca khúc nghệ thuật viết cho thanh nhạc hát với dàn nhạc giao hưởng: Gió lộng bốn phương
và Khúc giao mùa.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng là người được đào tạo chính quy, anh có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động âm nhạc hiện nay như phối khí, chuyển soạn, dàn dựng… Những tác phẩm khí nhạc, những bản phối khí của anh luôn mang cá tính sáng tạo, thể hiện phong cách chuyên nghiệp, được giới chuyên môn ghi nhận.

Thể hiện: 
Nhạc trưởng Tetsuji Honna và dàn nhạc giao hưởng VNSO
Thông tin thêm: 

Tác phẩm do Nhạc trưởng Tetsuji Honna và dàn nhạc giao hưởng VNSO trình bày.

ca khúc: 

Thông tin tác phẩm đang được ban biên tập cập nhật.

Thể loại: 
Bạch Đằng Giang, Symphonic poem No. 3

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
6 + 12 =