You are here

Khai mạc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc - khu vực phía Bắc năm 2018

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 3 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Kim Liên, Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - Khu vực phía Bắc năm 2018.

Lãnh đạo Hội tặng hoa Hội đồng Nghệ thuật

Tới dự có: NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; NSƯT Mạnh Cường – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Vũ Xuân Dương – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định; ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Mạnh Hoàn – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên; ông Lê Minh Sơn – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam; nhạc sĩ Tuấn Khương – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; nhạc sĩ Hoàng Thành – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An; ông Nguyễn Công Hảo – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh; ông Đỗ Quốc Long – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ…

Các đại biểu

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; cùng các nhạc sĩ trong Ban thường Vụ: nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhạc sĩ Trần Long Ẩn - phó chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội, đông đảo các nhà báo Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có nhận xét:

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu

“Qua 32 lần tổ chức Liên hoan khu vực từ 2007 đến nay, lần đầu tiên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quyết định tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc khu vực I năm 2018, và năm 2019 sẽ tổ chức Liên hoan âm nhạc toàn quốc khu vực 2 từ TP. Đà Nẵng trở vào. Lần này, Liên hoan đã tập hợp được 31 Chi hội, các Hội Âm nhạc từ Thừa Thiên – Huế trở ra. Sự có mặt của các các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các đồng chí lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh thành khu vực phía Bắc, đã cho thấy ngôi nhà chung âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn luôn là nơi ấm áp, hội tụ những tài năng cá nhân, những chi hội có sức sáng tạo bền bỉ, nhiệt tình và có được kết quả tốt, biểu hiện rõ nhất trong kế hoạch lần này, tổng số tác phẩm nhận được là trên 100 tác phẩm từ các thể loại thanh nhạc, khí nhạc, đơn ca, tốp ca, cho đến các tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc và các bản hợp xướng. Đây là dịp để tổng kết những kết quả lao động trong năm 2017 – 2018, và thấy rằng hướng đi của Hội trong lĩnh vực sáng tác đã thu được những kết quả quan trọng là tập hợp tác phẩm của anh chị em đã sáng tác, ngoài việc tổng kết, lắng nghe những tác phẩm mới của các đồng nghiệp, thì Hội đã xây dựng được mô hình hoạt động mới trong thời gian trước mắt và trong tương lai, đó là việc làm sao có thể đưa được nhiều tác phẩm mới sáng tác được dàn dựng, biểu diễn, công bố bằng hình thức chuyên nghiệp nhất, đó chính là hình thức mà được các ca sĩ thể hiện trực tiếp, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn của từng thành viên trong Hội Nhạc sĩ của chúng ta. Một điều vui mừng là trong thời điểm khó khăn về tổ chức, đi lại, tài chính… nhưng hôm nay trên 120 các nhạc sĩ, nghệ sĩ của 31 chi hội đã tập hợp về Thủ đô, đó là một minh chứng cho sự nhiệt tình, sự đoàn kết, nhất trí trong mái nhà chung âm nhạc, để chúng ta tiến bước vững chắc hơn những năm tới, và để tiến tới Đại hội lần thứ X Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào tháng 6 năm 2020”.

Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan là những nhạc sĩ có tên tuổi và kinh nghiệm nghề nghiệp: Nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên: Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; nhạc sĩ Phó Đức Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Nhạc sĩ Việt Nam.

Chương trình 1, đã biểu diễn 19 tác phẩm:

1. Tổ quốc giữa trùng khơi, nhạc: Thế Việt - Nguyễn Hoàng Giang, thơ: Hồ Quang Sơn (Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa), biểu diễn: Tốp ca Đoàn Văn công Phòng không - Không quân.

Tổ quốc giữa trùng khơi

2. Hát tặng Trường Sa - Gạc Ma, sáng tác: Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), biểu diễn: ca sĩ Viết Danh - Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Hát tặng Trường Sa - Gạc Ma

3. Khúc hát nơi đầu sóng, sáng tác: Ngô Quốc Tính (Bắc Ninh), biểu diễn: NSƯT Hiền Xuân.

Khúc hát nơi đầu sóng

4. Thức cùng biển đông, sáng tác: Dương Đức (Hưng Yên), biểu diễn: Ngọc Linh - Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Thức cùng biển Đông

5. Đợi mưa trên đảo Sinh Tồn, nhạc: Văn Thành, thơ: Trần Đăng Khoa (Hội Âm nhạc Hà Nội), biểu diễn: Đơn ca nam Đoàn Văn công Phòng không – Không quân.

6. Những chiến sĩ Trường Sa, sáng tác: Tuấn Khương (Bắc Giang), biểu diễn: Tốp ca Đoàn Văn công Phòng không – Không quân.

Những Chiến sĩ Trường Sa

7. Quê em huyền thoại, sáng tác: Nguyễn Việt (Thừa Thiên – Huế), biểu diễn: Viết Danh, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Quê em huyền thoại

8. Chếnh choáng chợ xuân, sáng tác: Mạnh Cường (Điện Biên), biểu diễn: Quang Huy - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chếnh choáng chợ Xuân

9. Tiếng xưa (Romance), nhạc: Nguyễn Tiến Mạnh, thơ: Hoàng Thiên Nga (Hà Nội), biểu diễn: ca sĩ Hương Diệp - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Tiếng xưa

10. Tiếng gọi tự hào, sáng tác: Dương Bích Hà (Thừa Thiên Huế), biểu diễn: Tuấn Anh, Trung Hiếu, Minh Tiệp – Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2.

Tiếng gọi tự hào

11. Về với con đường huyền thoại, sáng tác: Mai Đoan (Hải Dương), biểu diễn: ca sĩ Vương Long - Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

Về với con đường huyền thoại

12. Tàu ngầm ta ra khơi, nhạc: Trọng Tĩnh, lời: Hà Đức Doanh (Bắc Ninh), biểu diễn: tốp ca Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng.

Tàu ngầm ta ra khơi

13. Khúc ca vọng đài biển, sáng tác: Tô Văn (Lai Châu), biểu diễn: Tuấn Bình -  Đoàn Văn công Quân khu I.

Khúc ca vọng đài biển

14. Đất thiêng Bạch Long Vỹ, sáng tác: Thế Vinh (Hải Phòng), biểu diễn: Nguyễn Thế Vinh, Vũ Văn Phước, Đặng Đình Quynh – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

15. Tình khúc biển xanh, sáng tác: Trần Đức (Sơn La), biểu diễn: Huy Quyết -  Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng.

16. Bất chợt, sáng tác: Lê Phùng (Thừa Thiên – Huế), biểu diễn: Phương Huyền – Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Bất chợt

17. Tự hào lính biển Việt Nam, sáng tác: Vũ Văn Lực (Thái Nguyên), biểu diễn: Nguyễn Thế Vinh, Vũ Văn Phước, Đặng Đình Quynh, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Phan Bách – Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Tự hào linh biển Việt Nam

18. Khát vọng biển, sáng tác: Tuấn Phương (Hà Nội), biểu diễn: Hồng Ngọc - Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

19. Biển Tổ quốc tôi, sáng tác: Xuân Bình (Hải Phòng), biểu diễn: Tốp ca Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng. 

Biển Tổ quốc tôi

Phát biểu tại Lễ khai mạc, NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có những ý kiến:

NSND Nguyễn Quang Vinh phát biểu

“Trong nhiều năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thường xuyên tổ chức Liên hoan Âm nhạc tại các khu vực trong cả nước, những đợt liên hoan đã tạo lên động lực to lớn góp phần thúc đẩy đời sống âm nhạc của các địa phương. Các sáng tác âm nhạc luôn được Hội Nhạc sĩ Việt Nam định hướng về đề tài gắn bó với đời sống xã hội, với từng bước phát triển của đất nước như: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,… Liên hoan lần này, Hội tổ chức với qui mô toàn quốc, trước tiên là khu vực phía Bắc, tập trung phản ánh về đề tài biển đảo quê hương Việt Nam và thành tựu xây dựng nông thôn mới ở đất nước ta hiện nay. Là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, chúng tôi thực sự hoan nghênh sự phát triển lên một tầm cao mới của Liên hoan Âm nhạc toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018, nối tiếp truyền thống vẻ vang của Hội – 60 đồng hành cùng dân tộc. Trong nhiều năm qua, các cuộc Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch luôn nhận được sự ủng hộ, góp sức hiệu quả, động viên đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam, nhân dịp này thay mặt Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội Nhạc sĩ Việt Nam về sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm, và những đóng góp quý báu”.

Xem ảnh tại đây: http://www.hoinhacsi.vn/lien-hoan-am-nhac-2018-dot-1-chum-anh-1

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.