You are here

Kết quả Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2018

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại Nhà Sáng tác Đà Nẵng (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết Bế mạc Trại sáng tác Âm nhạc Đà Nẵng 2018.

Các nhạc sĩ tham gia Trại sáng tác trong Lễ Bế mạc

Đến dự có bà Nguyễn Thị Hội An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng; nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng; Trung tướng Lê Ngọc Nam – nguyên Giám đốc Sở Công an thành phố Đà Nẵng; Đại tá Lê Ngọc Dũng - Trưởng Đoàn Văn công Quân khu 5; nghệ sĩ Quang Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương; ông Trần Xuân Định đại diện lãnh đạo Nhà Sáng tác Đà Nẵng.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, cùng toàn thể các nhạc sĩ tham dự Trại sáng tác.

Qua thời gian 15 ngày, Trại sáng tác lần này đã gặt hái được những thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đã thu nhận được một bộ sưu tập các tác phẩm chất lượng tốt, thể hiện sự say mê và tinh thần trách nhiệm cao của các nhạc sĩ dự trại. Đặc biệt là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi để giúp cho các nhạc sĩ của Trại sáng tác cùng với các nhạc sĩ của Chi hội Âm nhạc Đà Nẵng có những chuyến đi thực tế sáng tác bổ ích như: thăm bảo tàng Đồng Đình ở bán đảo Sơn Trà; khu triển lãm Hoàng Sa ở quận Sơn Trà; bảo tàng nghệ thuật điêu khắc Chăm ở quận Hải Châu; bảo tàng Đà Nẵng nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia Thành Điện Hải; và chuyến đi du thuyền “Về với những dòng sông quê hương” trên sông Hoài và sông Thu bồn, giao lưu và biểu diễn phục vụ bà con huyện Nông Sơn (Quảng Nam)… Phong cảnh đẹp nên thơ và hùng vĩ đã tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác được những tác phẩm hay, phản ánh chân thực về vùng đất và lòng mến khách của con người nơi đây.

Đoàn nhạc sĩ du ngoạn trên dòng sông Thu Bồn ngày 26/7

Vừa đi vừa sáng tác và biểu diễn

Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa làm hoa tiêu dẫn đường

Ngược dòng sông Thu Bồn

Xuôi dòng sông Thu Bồn

Trên sông Thu Bồn ngày 25/7

Phút nghỉ ngơi bên nhau

Kết quả có 16 tác phẩm với các thể loại Khí nhạc, Hợp xướng, và 4 Ca khúc viết về Đà Nẵng, với nội dung phong phú ca ngợi quê hương đất nước, đời sống lao động sản xuất, văn hóa, kinh tế, tình yêu đôi lứa… đặc biệt, có những ca khúc thể hiện truyền thống cách mạng của địa phương, đa sắc màu những nét đặc trưng về thiên nhiên, lịch sử:

2 tác phẩm Hợp xướng:

1. Acapella “Sắc màu” của nhạc sĩ Đức Trịnh (Hà Nội).

2. “Bạch Đằng Giang” 4 chương của nhạc sĩ Phó Đức Phương (Hà Nội).

14 tác phẩm Khí nhạc:

1. Serenate “Khúc nhạc chiều” cho Piano và dàn nhạc bán cổ điển của Doãn Nguyên (Hà Nội).

2. Trio Sonatte cho Cello và Piano, chương I của Vũ Duy Cương (Hà Nội).

3. Hòa tấu “Tưng bừng phố hội” cho kèn và dàn nhạc của Vũ Đức Tân (Hà Nội).

4. Hòa tấu “Vũ điệu của biển” cho Bass – Drums của Nguyễn Xuân Minh (Đà Nẵng).

5. Hòa tấu (Acoutis) “Vũ khúc sông Hàn” của Nguyễn Minh Sơn (Đà Nẵng).

6. Song tấu Sáo trúc và đàn T’rưng “Tây Nguyên ngày mới” của Trịnh Mạnh Hùng (Đà Nẵng).

7. Tứ tấu Sonatte 1 chương “Miền bão rớt” cho Clarinette, Violon, Cello và Piano của Trần Anh Phương (Khánh Hòa).

8. Tam tấu “Sông Hương bình minh” Sonatte cho Violon, Sáo và Guitare của Đoàn Phương Hải (Thừa Thiên – Huế).

9. “Bến quê” cho đàn bầu và dàn nhạc dân tộc của Nguyễn Đức Thanh (Thừa Thiên – Huế).

10. Romance cho Sáo và Piano của Võ Đăng Tín (thành phố Hồ Chí Minh).

11. Biến tấu cho Sáo trầm, Tiêu và Piano của Hoàng Cương (thành phố Hồ Chí Minh).

12. Concertto “Miền ký ức” cho đàn Bầu và dàn nhạc của Đinh Thiên Vương (Quảng Ngãi).

13. Ballass “Khi mùa Thu đến” cho Cello và Piano của Phú Quang (Hà Nội).

14. Tứ tấu “Khúc sông quê” cho Sáo, Oboe, Clarinette và Basson của Bùi Bá Quảng (Hà Nội).

4 ca khúc viết về Đà Nẵng:

1. “Mặt trời – Pháo hoa” của Đỗ Hồng Quân

2. “Chuyện đời tôi” phỏng thơ: Lê Ngọc Nam của Hoàng  Cương.

3. “Sông Hàn yêu thương” lời: Thái Thăng Long, nhạc: Phú Quang.

4. “Nỗi khát khao của dòng sông” của Bùi Bá Quảng.

Biểu diễn báo cáo kết quả Bế mạc

Chiến sĩ quân khu 5 hôm nay

Bế mạc Trại, Ban tổ chức đã trao 16 tác phẩm cho Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Một số tác phẩm xuất sắc đã được Ban tổ chức chọn để dàn dựng, các nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 5 đã thực hiện một chương trình nghệ thuật với các tác phẩm mô phỏng Demo tác phẩm khí nhạc: Romance viết cho Sáo và Piano của Võ Đăng Tín; tứ tấu cho bộ gõ “Khúc sông quê” của Bùi Bá Quảng; Hòa tấu (Acoutis) “Vũ khúc sông Hàn” của Nguyễn Minh Sơn; Hòa tấu “Tưng bừng phố hội” cho Kèn hơi và dàn nhạc của Vũ Đức Tân; Serenate “Khúc nhạc chiều” cho Piano và dàn nhạc bán cổ điển của Doãn Nguyên. Và một số tác phẩm viết về Đà Nẵng trong chuyến đi thực tế: “Mặt trời - Pháo hoa” của Đỗ Hồng Quân; “Chuyện đời tôi” phỏng thơ Lê Ngọc Nam của Hoàng Cương; “Sông Hàn yêu thương” lời: Thái Thăng Long, nhạc: Phú Quang; “Chiến sĩ khu 5 hôm nay” múa hát của Đức Trịnh…

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.