You are here

Kết quả Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 15 tháng 9 năm 2018, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV, do Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Chopin Hà Nội tổ chức.

Các thí sinh đạt giải chụp ảnh cùng BGK và BTC

Tới dự có ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; GS.TS.NGND Trần Thu Hà - Chủ tịch Hội Chopin Hà Nội; lãnh đạo các cục, các vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện các đại sứ quan, cơ quan văn hóa nước ngoài tại Hà Nội, các vị giám khảo quốc tế, đại diện các đơn vị tài trợ; cùng đông đảo học sinh, sinh viên âm nhạc, khán giả Thủ đô…

Lê Đăng Khôi giải Nhất bảng A biểu diễn

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đố Hồng Quân – Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội.

Cuộc thi Piano Quốc tế Hà Nội lần thứ IV diễn ra từ ngày 8 - 15/9/2018, với 82 thí sinh đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 37 thí sinh nước ngoài và 45 thí sinh Việt Nam. Các thí sinh đã thể hiện tài năng qua hai vòng thi cá nhân trước khi đến với phần biểu diễn concerto cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội ở vòng chung kết (trừ thí sinh bảng A). 

J J Jun Li Bui (Canada) – giải Nhất và giải thí sinh chơi Concerto hay nhất bảng B.

Đêm Gala trao giải và Lễ Bế mạc Cuộc thi vào tối 15/9, các thí sinh đạt giải cao của cuộc thi đã biểu diễn những tác phẩm cho đàn piano của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới như: Preludes số 4&7 op 23 của Rachmaninoff do Hồ Lê Đăng Khôi - Giải Nhất Bảng A biểu diễn; Concerto số 2 cho piano và dàn nhạc giao hưởng của Rachmaninoff do J J Jun Li Bui (Canada) – Giải Nhất và Giải thí sinh chơi concerto hay nhất bảng B biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, nhạc trưởng: Đồng Quang Vinh; Waltz from Cinderella số 1 op 102 của Prokofiev do Trần Gia Quang - Giải Nhất bảng A biểu diễn; Concerto No.1 in E minor của Chopin cho piano và dàn nhạc giao hưởng chương 2 và 3 do Zhiheng Guo (Trung Quốc) - Giải Nhất và Giải cho thí sinh chơi Concerto xuất sắc nhất bảng C - biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, nhạc trưởng David Gómez Ramírez (Tây Ban Nha)…

NS Đỗ Hồng Quân trao giải Ngôi sao hy vọng

Trần Gia Quang - giải Nhất bảng A biểu diễn

Zhiheng Guo (Trung Quốc) - Giải Nhất và giải cho thí sinh chơi Concerto xuất sắc nhất bảng C biểu diễn

Ban tổ chức đã trao các giải thưởng có giá trị gồm:

Bảng C:

Giải Nhất và Giải cho thí sinh chơi Concerto xuất sắc nhất: Zhiheng Guo (Trung Quốc)

2 Giải Nhì: Shogo Mizumura (Nhật Bản) và Min Hyuk Ahn (Hàn Quốc)

2 Giải Ba: Jihoon Yang (Hàn Quốc) và Seungjin Han (Trung Quốc)

Giải Khuyến khích: Chan Sin (Trung Quốc)

Bảng B:

Giải Nhất, Giải cho thí sinh chơi Concerto xuất sắc nhất, Giải thí sinh chơi bản nhạc hay nhất trên đàn Yamaha CFX: J J Jun Li Bui (Canada)

Giải Nhì: Chun Lam U (Trung Quốc)

Giải Ba: Liya Wang (Trung Quốc)

2 Giải Khuyến khích: Kana Yoshihara (Nhật Bản) và Jinwoo Lee (Hàn Quốc).

Bảng A:

2 Giải Nhất: Hồ Lê Đăng Khôi và Trần Gia Quang (Việt Nam)

Giải Nhì: Yuria Nomura (Nhật Bản)

2 Giải Ba: Jia Mo Han và Man Hin Lung (Trung Quốc)

6 Giải Khuyến khích: Võ Minh Quang, Nguyễn Trí Đức, Nguyễn Đức Kiên (Việt Nam); Jungmin Kim (Mỹ); Hiu Wah Ruby (Trung Quốc); Yunsun Shin (Hàn Quốc).

2 Giải thưởng của NSND Đặng Thái Sơn dành cho thí sinh Việt Nam đạt kết quả xuất sắc nhất: Hồ Lê Đăng Khôi và Trần Gia Quang.

PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao tặng 8 giải thưởng mang tên “Ngôi sao hy vọng” cho 8 thí sinh đã biểu diễn xuất sắc trong Cuộc thi, gồm các em: Em  Hồ Lê Đăng Khôi; Trần Gia Quang; Võ Minh Quang; Nguyễn Trí Đức; Nguyễn Đức Kiên; Lê Trà My; Em  Đặng Thái Vũ; Dương Hồng Phúc.

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.