You are here

Họp báo về cuộc thi tiếng hát ASEAN+3

Tác giả: 
Xuân Tình

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 72 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, chiều 07/8/2017 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Họp báo về Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 trong hai ngày 19 và 20/8 tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên cuộc thi tiếng hát ASEAN +3 được tổ chức tại Việt Nam hướng tới giới trẻ với dòng nhạc Pop.

Có 24 thí sinh đến từ 11 quốc gia tham dự, trong đó có 05 thí sinh là khách mời đến từ các nước: Trung Quốc (01), Hàn Quốc (02) và Nhật Bản (02 ca sĩ). Có hai quốc gia trong khối ASEAN không dự giải lần này là Singapore và Brunei. 19 thí sinh độ tuổi từ 19-35 đến từ các quốc gia thành viên ASEAN sẽ trải qua hai vòng thi để tìm ra người thắng cuộc.

Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 02 giải nhì , 01 giải 3, 01 giải khuyến khích và các giải phụ. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc.

Ban tổ chức mời Ban Giám khảo gồm 05 thành viên, trong đó Việt Nam có hai vị giám khảo là PGS.TS.NS Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - Giải nhất giọng hát Vàng Sao Mai do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Ba thành viên giám khảo khác đến từ các quốc gia: Thái Lan, Philippin và Indonesia.

Việt Nam đã tuyển chọn ba ca sĩ tham gia dự thi, hai ca sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam là Thu Lan, Tiến Mạnh và ca sĩ Kiên Trung đến từ Nhà hát Tuổi trẻ.

Ban tổ chức đón khách từ ngày 17/8, ngày 18/8 tất cả thí sinh và khách mời sẽ  tham quan khu du lịch Tràng An trước khi bước vào cuộc thi.

Bài hát về ASEAN được sử dụng trong suốt cuộc thi do Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - ông Nguyễn Thế Kỷ sáng tác và nhạc sĩ Doãn Nguyên phổ nhạc… Ngôn ngữ biểu diễn các tác phẩm trong cuộc thi là tiếng Anh hoặc tiếng bản địa, nội dung tác phẩm được giải thích bằng tiếng Anh gửi trước về Ban tổ chức.

Đài tiếng nói Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các Đại sứ quán trong khối ASEAN tại Việt Nam trước khi khởi động tổ chức chương trình. Trưởng ban tổ chức ông Vũ Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa cuộc thi, tình đoàn kết gắn bó về Văn hóa giữa các nước trong khối ASEAN và tinh thần học hỏi, mở rộng sang các nước châu Á thông qua cuộc thi ASEAN+3, Cuộc thi không chỉ mang về thành tích cho cá nhân, đơn vị dự thi mà còn có tầm ảnh hưởng Quốc gia trong khối ASEAN về nhiều lĩnh vực.

Với sự chuẩn bị nhiệt tình chu đáo cho cuộc thi của Ban tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam, với sự quyết tâm cao của thí sinh mỗi nước, với tinh thần đoàn kết trong khối ASEAN cuộc thi ASEAN+3 chắc chắn sẽ thành công rực rỡ.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.