You are here

A Mư Nhân

A Mư Nhân
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1952
Chức danh: 
Nhạc sĩ
Năm kết nạp: 
1990
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

A Mư Nhân - Chuyên ngành sáng tác

Tên khai sinh của ông là Lộ Minh Nóc, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1952, quê tại Phan Rang, Ninh Thuận, dân tộc Chăm. Là cộng tác viên của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Ninh Thuận. Tốt nghiệp Đại học Sáng tác Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bắt đầu hoạt động âm nhạc bằng cách tự thành lập nhóm ca nhạc “Đồng Xanh”, đi biểu diễn trong huyện và tỉnh. Năm 1983, về công tác ở Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ninh Phước, sưu tầm âm nhạc dân tộc Chăm.

Từ 1989 đến nay, ông sáng tác đều đặn, tác phẩm chứa đựng nhiều âm hưởng dân ca Chăm, nên có một sắc thái riêng biệt. Là một nhạc sĩ sáng tác, đồng thời là một nghệ sĩ đơn ca, ông đã biểu diễn tại hầu hết các sân khấu trong và ngoài nước như Cuba, Tiệp Khắc, Liên Xô (cũ)... Có một số tác phẩm tiêu biểu: Làng Chăm ơn Bác (Huy chương Vàng, 1985), Chiếc nhẫn Mưta (1998), Hò ra khơi (Giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1994), Sợi chỉ đủ màu (1986), Miền đất Panturanka (Giải Ba Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, 1990), Điệu ru đất Tháp (Giải Nhất sở Văn hóa – Thông tin Thuận Hải, 1989), v.v... Đã xuất bản Album nhạc Điệu ru đất Tháp (Nxb.Âm nhạc và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1996).

Được tặng thưởng: danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (2001), Huy chương Chiến sĩ văn hóa, Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng khác...