Minh Châu

Minh Châu

Trần Minh Châu

Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Trần Minh Châu sinh ngày 15 tháng 8 năm 1960, quê quán: Nam Định.

Ông tốt nghiệp Đại học ngành Thủy văn.

Học guitare từ năm lên 9 tuổi. Năm 16 tuổi chơi guitare bass trong ban nhạc. 1985, là Trưởng phòng Âm nhạc Nhà Văn hóa tỉnh An Giang.

Hiện nay, ông sáng tác, hòa âm, biên tập chương trình ca nhạc cho các Trung tâm băng đĩa nhạc.

Ngoài ra, ông còn tham gia công tác giảng dạy ở Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Viết nhạc cho phim nhựa của
Đức Hạt mưa rơi bao lâu
? Viết hơn 100 ca khúc, trong đó có 80 ca khúc đã được phát hành và biểu diễn rộng rãi.

Đã ba năm liền (2000 – 2002), đoạt giải “Làn sóng xanh – Nhạc sĩ yêu thích” do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Giải “Nhạc sĩ ấn tượng nhất” năm 2001 do báo “Mực tím” tổ chức,
Hãy sống trong âm nhạc
đoạt hai giải: Một của Ban giám khảo, một do khán giả bình chọn trong cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu trái tim” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (2001),
Dấu chân lãng tử
- Giải Nhì cuộc thi ca khúc pop - rock quốc tế tại Mông Cổ (2001)...

Đã phát hành ba album riêng và một tuyển tập
Giai điệu bạn bè
.