Tô Lan Phương

Tô Lan Phương

Tô Lan Phương

Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Tô Lan Phương sinh ngày 26 tháng 8 năm 1948, quê ở Văn Giang, Hưng Yên, hiện cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đã tu nghiệp tại Nhạc viện Praha (Tiệp Khắc cũ). Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Chị có giọng hát đẹp, có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng qua đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội và tu nghiệp ở nước ngoài. Năm 1967, chị đi phục vụ chiến trường miền Nam, được chiến sĩ yêu mến, đặc biệt đã có đơn vị đã lấy tên chị để đặt tên cho đơn vị của mình: “Đại đội Tô Lan Phương”. Với những khúc hát như:
Xuân chiến khu
,
Những cô gái Quan họ
,
Bài ca năm tấn
...., giọng hát của chị đã có sức cổ vũ lớn đối với những người chiến sĩ trên đường Trường Sơn và chiến trường Nam Bộ, góp phần tạo nên những chiến công trong thời kỳ đạn lửa chống Mỹ cứu nước.

Sau khi đất nước thống nhất, Tô Lan Phương về công tác ở Đoàn Ca Múa Bông Sen Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục phục vụ trên các sân khấu vùng mới giải phóng, trong cả nước và cả ở nước ngoài. Năm 1981, tại Tiệp Khắc (cũ), chị giành giải thưởng đặc biệt của hội thi với bài
Bóng cây kơ-nia
(Phan Huỳnh Điểu – Ngọc Anh). Sau cuộc thi, chị được tiếp tục tập huấn tại Tiệp Khắc, giúp chị nâng cao thêm một bước phong cách biểu diễn nhạc nhẹ. Tháng 8 năm 1984, Tô Lan Phương cũng đã giành được giải trong cuộc thi nhạc nhẹ quốc tế “Gala 84”.