You are here

Cao Hồng Sơn

Cao Hồng Sơn
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1958
Chức danh: 
Hội viên
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

Cao Hồng Sơn - Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn sinh ngày 1 tháng 9 năm 1958 tại Hải Dương, hiện sống tại Đồng Nai. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Âm nhạc – chuyên ngành Guitare tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1982-1984, giảng viên Trường Văn hóa – Nghệ thuật Tây Nguyên. Hiện nay ông là giảng viên Trường Văn hóa – Nghệ thuật Đồng Nai. Ngoài công tác giảng dạy, ông còn sáng tác nhiều ca khúc, là một trong những hội viên nòng cốt và có nhiều tác phẩm đoạt giải: Ca khúc hay nhất được bình chọn do Ủy ban Trung ương Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng tác phẩm Những vì sao đỏ ; Giải Ba sáng tác ca khúc kỷ niệm 10 năm thành phố Biên Hòa - đô thị loại II, do Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa trao tặng; Giải Khuyến khích trong cuộc thi sáng tác Văn học – Nghệ thuật về đề tài chiến khu với tác phẩm Về chiến khu do Sở Văn hóa – Thông tin Đồng Nai trao tặng; Giải B cho chùm ca khúc cuộc thi sáng tạo Văn học – Nghệ thuật năm 2003 do Hội Văn học – Nghệ thuật Đồng Nai trao tặng, và nhiều ca khúc khác…: Nhớ quê, Những vì sao đỏ, Em biết không, Khoảng lặng không gian, Về chiến khu, Đồng Nai quê tôi …