Bùi Văn Hộ

Bùi Văn Hộ

Bùi Văn Hộ

Chuyên ngành đào tạo

Nhạc sĩ Bùi Văn Hộ sinh ngày 13 tháng 5 năm 1963 tại xã Văn Nghĩa, huyện Lạng Sơn, tỉnh Hoà Bình. Hiện nay ông đang công tác tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc. Với cương vị Trưởng khoa âm nhạc, ông đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hoà Bình, Kỷ niệm chương “
Vì sự nghiệp giáo dục
” của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch... Ngoài công tác đào tạo ông còn tham gia độc tấu và viết nhiều tác phẩm cho khí nhạc như:
Bản Mường vào hội
(viết cho độc tấu đàn Bầu),
Tiếng trống hội trường
...