You are here

Bùi Bá Minh

Bùi Bá Minh
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1961
Chức danh: 
Hội viên
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

Bùi Bá Minh - Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Bùi Bá Minh sinh ngày 30 tháng 4 năm 1961, quê ở Tây Sơn, Bình Định, tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Violon tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1979, ông công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2 phục vụ chiến trường biên giới phía bắc, năm 1982 chuyển công tác về Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 phục vụ các đơn vị của quân khu và chiến trường Campuchia.

Quá trình hoạt động biểu diễn của ông lập nhiều thành tích, được Cục Chính trị Quân khu 7 tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen. Hiện nay, ông tham gia biểu diễn với Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sân khấu ca nhạc cùng các liên hoan chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam.