You are here

Bảo Chấn

Bảo Chấn
Chuyên ngành: 
Bút danh: 
Bảo Chấn
Năm sinh: 
1950
Chức danh: 
Hội viên
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

Bảo Chấn - Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Bảo Chấn sinh ngày 14 tháng 6 năm 1950, quê quán: Huế. Ông tốt nghiệp Khoa Piano, Lý luận tại Trường Quốc gia Âm nhạc Huế (1968). Trước năm 1975, ông hoạt động trong các phòng trà - bar ca nhạc của Sài Gòn cũ. Năm 1975, là cán bộ âm nhạc của Công đoàn Quận 5. 1977–1980, lần lượt công tác tại các đoàn: Đoàn Hương Miền Nam, Đoàn Bông Hồng, Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Sen. 1982, tham gia Câu lạc bộ Văn nghệ - Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, ông hợp tác về phần âm nhạc với các vũ trường, các đơn vị ca múa nhạc của thành phố.

Nhạc sĩ Bảo Chấn đã tích cực hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, có những đóng góp thiết thực bằng những ca khúc hay, có dấu ấn trong công chúng yêu thích âm nhạc Việt Nam, đặc biệt lớp trẻ như: Hoa cỏ mùa xuân, Bên em là biển rộng, Tình thôi xót xa… Ngoài lĩnh vực ca khúc, ông còn viết một số tác phẩm nhạc múa: Sự du dương bất tận – Nhà hát Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng, Mèo và chuột – Trường Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Bốn mùa ( Tứ bình) - Đoàn Ca Nhạc nhẹ Sài Gòn, Kung-fu (Vương Linh - Đặng Hùng), Đoàn Bông Sen…