Thế Bảo

Thế Bảo

Thế Bảo

Chuyên ngành lý luận

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Thế Bảo, tên khai sinh là Trần Thế Bảo, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1937 tại Bình Sơn, Quảng Ngãi. Hiện công tác tại Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, nguyờn Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiều khúa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh
.
Là Tiến sĩ Nghệ thuật năm 1990.

Thế Bảo hoạt động âm nhạc từ nhỏ ở vùng tự do Liên khu V. Tập kết ra Bắc, ông theo học tại Trường Âm nhạc Việt Nam, sau khi tốt nghiệp trở thành giảng viên của Trường. Sau thống nhất đất nước, ông tu nghiệp tại Nhạc viện Liszt – Hungari. Sau đó về làm Chủ nhiệm Khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1991, Thế Bảo về công tác ở Viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ 1994, ông về Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua nhiều năm nghiên cứu, công trình về đề tài
Nhạc tài tử
đã giúp ông đạt học vị Phó Tiến sĩ. Bên cạnh nghiên cứu, Thế Bảo còn sáng tác một số lượng lớn ca khúc, trong đó có những bài như:

Dệt áo mùa xuân, Hát mừng chiến thắng Nam Lào, Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ, Đi cấy

(hợp xướng)... Đã có 3 CD
Album âm nhạc

Tuyển chọn ca khúc
. Thế Bảo còn có nhiều sáng tác khí nhạc như 2 giao hưởng thơ
Đường chiến thắng

Rừng Sác,
2 concerto cho piano và dàn nhạc và violoncelle hòa tấu cùng dàn nhạc, tổ khúc giao hưởng
990 năm Thăng Long,
ouverture
Lễ hội Cầu Ngư,
2 tổ khúc ballet, nhiều tác phẩm thính phòng cho dàn nhạc dây, v.v… Ông đã tham gia đào tạo nhiều thế hệ sinh viên sáng tác, nghiên cứu âm nhạc.

Ngoài ra, ông còn viết nhiều tiểu luận, bài báo âm nhạc đăng tải trên các tờ báo, tạp chí trong toàn quốc. Cuốn sỏch
Suy nghĩ về nhạc luật cổ truyền Việt Nam
đoạt giải A Hội nhạc sĩ Việt Nam năm 2011,
Concerto cho violoncelle và Dàn nhạc giao hưởng
đoạt giải C Hội nhạc sĩ Việt Nam 2011.