You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải “Ngôi sao hy vọng” cho 3 thí sinh đạt Giải Nhất Cuộc thi Sao Mai - VTV năm 2017

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 7 tháng 10 năm 2017, tại FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2017 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đến dự có: NSND Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; bà Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; NSND Trịnh Lê Văn - Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; nhạc sĩ Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Hoàng Xuân Bình - Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn FLC; bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn FLC.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch.

12 thí sinh được lựa chọn từ 3 đêm chung kết của các dòng nhạc Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ đã tranh tài trong đêm thi Chung kết xếp hạng. Các thí sinh đã chọn tác phẩm dự thi hầu hết là sáng tác mới hoặc nhạc nước ngoài để thể hiện tài năng của mình trước Ban giám khảo là các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng và có uy tín trong giới âm nhạc:

Trưởng Ban Giám khảo: NGƯT. nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Các thành viên: NSND. nhạc sĩ Quang Vinh – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; nhạc sĩ Tuấn Phương – Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; NGƯT. nhạc sĩ Xuân Thủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Dương Minh Ánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; NSƯT Tấn Minh – Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; NSƯT Quốc Hưng – Quyền trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; NSƯT Phạm Phương Thảo, ca sĩ Phương Nga – Phó trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trong đêm Chung kết xếp hạng, các thí sinh chỉ biểu diễn một ca khúc duy nhất:

I. Phong cách Thính phòng:

1. “Glitler and be gay”, sáng tác: L. Bernstein, lời Việt: Đỗ Dũng

Biểu diễn: Lê Thị Nhung

2. “Vũ khúc mùa xuân”, sáng tác: Hồ Đình Kha, lời Việt: An Hiếu

Biểu diễn: Đỗ Tố Hoa

3. “Đêm dài đã xa”, sáng tác: L. Delibes, lời Việt: Trịnh Minh Hiền

Biểu diễn: Lại Thị Hương Ly

4. “Người lái đò trên sông Pô Cô”, nhạc: Cầm Phong, phỏng thơ: Mai Trang

Biểu diễn: Vũ Thị Thanh Thanh

II. Phong cách Dân gian

5. “Tiếng hát trên đỉnh Hoàng Liên”, sáng tác: Trần Ngọc Quang

Biểu diễn: Sèn Hoàng Mỹ Lam

6. “Sông đợi”, sáng tác: Nguyễn Việt Bình

Biểu diễn: Lương Hà Mỹ Anh

7. “Tây Thiên huyền thoại”, sáng tác: Huỳnh Tú

Biểu diễn: Phan Ngọc Ánh

8. “Đàn Cầm”, sáng tác: Nguyễn Cường

Biểu diễn: Nguyễn Mai Thương

III. Phong cách Nhạc nhẹ

9. Marshup “Rũ cánh - Thăng hoa”, sáng tác: Dominic Nghĩa Đỗ - Hoàng Quân

Biểu diễn: Nguyễn Thị Thu Thủy

10. “Và em sẽ”, nhạc: Nguyễn Thanh Bình Lời: Hoàng Tôn

Biểu diễn: Trần Thị Nhật Linh

11. “Đêm giông bão”, sáng tác: Lê Trọng Lập

Biểu diễn: Trần Thị Yến Nhi

12. “Cây cầu huyền muộn”, sáng tác: Paul Simon, lời Việt: Tuệ Minh

Biểu diễn: Lâm Bảo Ngọc.

 

Kết quả, tại lễ Bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng:

3 Giải Nhất:

1. Phong cách Thính phòng: Đỗ Tố Hoa

2. Phong cách Dân gian: Sèn Hoàng Mỹ Lam

3. Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Thị Thu Thủy

3 Giải Nhì:

1. Phong cách Thính phòng: Lê Thị Nhung; Vũ Thị Thanh Thanh

2. Phong cách Dân gian: Phan Ngọc Ánh

3. Phong cách Nhạc nhẹ: Lâm Bảo Ngọc - Trần Thị Yến Nhi

3 Giải Ba:

1. Phong cách Thính phòng: Lại Thị Hương Ly 

2. Phong cách Dân gian: Lương Hà Mỹ Anh; Nguyễn Mai Thương 

3. Phong cách Nhạc nhẹ: Trần Thị Nhật Linh.

- Giải thưởng dành cho thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng báo chí bình chọn: Đỗ Tố Hoa.

- Giải thưởng của Ban Truyền hình Tiếng dân tộc Đài Truyền hình Việt Nam: Sèn Hoàng Mỹ Lam (dân tộc Nùng); Lương Hà Mỹ Anh (dân tộc Thái).

- Giải thưởng của FLC Thanh Hóa dành cho thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng báo chí cuộc thi Sao Mai bình chọn: Đỗ Tố Hoa.

- Giải Triển vọng: Lê Thúy Anh (Thanh Hóa).

- Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã đặc cách tuyển thẳng cho 5 thí sinh hệ Quân sự chuyên ngành Thanh nhạc: Hoàng Thị Lan Anh, Đỗ Tố Hoa, Đậu Thanh Tài, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Sĩ Nhật, và 1 thí sinh được đặc cách vào hệ Dân sự Thanh nhạc: Lương Hà Mỹ Anh.

- Các thí sinh được tuyển dụng đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam: Sèn Hoàng Mỹ Lam; Lương Hà Mỹ Anh; Lê Huyền Anh.

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Giải thưởng Ngôi sao hy vọng cho 3 thí sinh có thành tích xuất sắc đạt giải Nhất: Ca sĩ Đào Tố Hoa – Giải phong cách Thính phòng; ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam – Giải phong cách Dân gian; ca sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy – Giải phong cách Nhạc nhẹ.

Để ghi nhận những đóng góp không ngừng của Sao Mai cho sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong 20 năm qua, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; tặng Bằng khen cho nhạc sĩ Tào Tuấn Phương – Phó Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, vì đã có công đóng góp trong sự nghiệp phát triển Âm nhạc Việt Nam; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Âm nhạc cho NSND Trịnh Lê Văn – Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam đã có công đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam “Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc’’.

*
* *

Sao Mai là cuộc thi Âm nhạc chuyên nghiệp, được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 1997, với tên gọi đầu tiên là “Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc”, là cuộc thi hát quy mô và danh giá nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến năm 2001, cuộc thi được đổi tên thành “Sao Mai”. Sau 10 mùa giải, cuộc thi đã tìm ra nhiều gương mặt ca sĩ tài năng ở 3 dòng nhạc: Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ. Bước ra từ cuộc thi Sao mai, nhiều ca sĩ đã tạo được dấu ấn trong lòng công chúng và có những thành công nhất định trong sự nghiệp ca hát.

Tiếp nối những thành công của 9 mùa giải trước, Giải Sao Mai 2017 đánh dấu tròn 20 năm Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc do VTV tổ chức, một cuộc thi ca hát chuyên nghiệp đã tìm ra được nhiều tài năng âm nhạc của Việt Nam.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.