You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2018 đợt I

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 19 tháng 9 năm 2018, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí tuyên truyền cho việc tổ chức Liên hoan Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - Khu vực phía Bắc năm 2018, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức từ ngày 26 đến 28 tháng 9 năm 2018 tại Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, Hà Nội.

Tới dự có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì cuộc gặp mặt, cùng các nhạc sĩ trong Ban thường Vụ: nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; cùng đông đảo các nhà báo Trung ương và Hà Nội.

Có trên 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Liên hoan đến từ 31 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Liên hoan Âm nhạc lần này với chủ đề nội dung tác phẩm hướng về biển đảo, gìn giữ biển đảo Việt Nam và thành tựu xây dựng nông thôn mới. Có 108 tác phẩm của các nhạc sĩ từ 31 tỉnh, thành khu vực phía Bắc được gửi về Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn trên 2 tiêu chí, nội dung đề tài và chất lượng chuyên môn để chọn được 43 tác phẩm (gồm 40 tác phẩm thanh nhạc và 3 tác phẩm khí nhạc) được biểu diễn tại Liên hoan. Các tác phẩm được Ban tổ chức lựa chọn, được dàn dựng, phối khí và biểu diễn bởi Dàn nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội và các ca sĩ, nhạc công, diễn viên… để các tác phẩm được biểu diễn một cách chuyên nghiệp với hiệu quả nghệ thuật tốt nhất, Liên hoan này hoàn toàn loại bỏ tình trạng hát nhép và hát trên nền nhạc được thu âm trước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam có những ý kiến chia sẻ:

“Liên hoan âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trở thành sinh hoạt nghiệp vụ rất truyền thống. Từ năm 2007, hàng năm Hội đều tổ chức các cuộc Liên hoan âm nhạc khu vực như: miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ, đồng Bằng sông Cửu Long…, mỗi kỳ Liên hoan, các chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tụ họp lại cùng nhau biểu diễn những tác phẩm mới sáng tác của các nhạc sĩ. Đến nay đã có 34 cuộc Liên hoan, mục đích của Liên hoan là sau mỗi một năm các nhạc sĩ sáng tác có rất nhiều tác phẩm mới, Hội Nhạc sĩ Việt Nam hiện nay có trên 1.500 hội viên và hội viên chuyên ngành sáng tác đang rất sung sức. Một câu hỏi đặt ra là sức sống của các sáng tác mới được vận dụng như thế nào? Giải thưởng hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam có rất nhiều tác phẩm về Giao hưởng, hợp xướng, ca khúc, thanh xướng kịch, nhạc kịch… đạt giải, để một phần nào đáp ứng được đầu ra cho các tác phẩm cũng như là thông tin để các hội viên đồng nghiệp biết được những thành công, những sáng tạo của đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu

Trước đây, các Chi hội thường dàn dựng tác phẩm trước bằng lực lượng sẵn có của địa phương, đa số thu vào băng đĩa và mang đến Liên hoan trình diễn phần nhạc có sẵn, làm giảm tính chuyên nghiệp. Đến nay, với tiêu chí nâng cao tính chuyên nghiệp, tính dân tộc và tính quảng bá, thì Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã cố gắng làm sao để cải tiến hình thức trình diễn sinh động và mang tính chuyên nghiệp, vì vậy năm nay thay vì Liên hoan khu vực, Ban Chấp hành Hội quyết định tổ chức Cuộc Liên Âm nhạc toàn toàn quốc – đợt 1 là toàn khu vực phía Bắc, từ Thừa Thiên Huế trở ra, trong  đó các trung tâm Âm nhạc lớn như: Hội Âm nhạc Hà Nội, Hội Âm nhạc Hải Phòng, Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế… có số lượng hội viên nhiều và có nhiều “cây bút” sáng tác nhiều. Để làm được công việc làm mới mô hình Liên hoan, đây là một nỗ lực lớn của Ban Chấp hành Hội và hội viên trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, công tác tổ chức rất tâm huyết. Năm 2019, Hội dự định sẽ tổ chức tại phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào”.

Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng có những nhận xét:

“Bắt đầu từ năm 2007, Hội Nhạc sĩ Việt Nam hàng năm đã tổ chức các cuộc Liên hoan âm nhạc tại các tỉnh thành, qua 11 năm đã có trên 30 cuộc Liên hoan, chưa kể có hai cuộc Liên hoan quốc tế Âm nhạc mới Á- Âu được tổ chức vào năm 2014, 2016 và sắp tới vào tháng 11 năm 2018 là Liên hoan quốc tế Âm nhạc mới Á – Âu lần thứ 3. Như vậy là chúng ta đã có những cuộc Liên hoan ca nhạc mang tính xã hội ở các vùng miền khác nhau và cả Liên hoan khí nhạc mang tầm quốc tế với tính học thuật cao.

Nhà Lý luận, phê bình Âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu phát biểu

Cuộc Liên hoan Âm nhạc toàn quốc lần này dung hòa cả hai yếu tố: tính xã hội và tính nghệ thuật. Ở đây chúng tôi cố gắng làm sao để nâng cao chất lượng nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cho các ca khúc đại chúng, mặt khác cũng đưa các sáng tác khí nhạc (nhạc không lời) đến với công chúng. Vì vậy, đây là một sự kiện khá đặc biệt trong đời sống âm nhạc hiện nay, cho thấy sự cố gắng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong một chương trình dàn dựng công phu và chuyên nghiệp hơn, hoàn toàn dùng nhạc sống và không hát nhép”.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LIÊN HOAN:

Liên hoan diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 9 năm 2018.

Lễ khai mạc và biểu diễn Chương trình 1: 19 giờ 30 ngày 26/9/2018 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Biểu diễn Chương trình 2: 19 giờ 30 giờ ngày 27/9/2018 tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lễ tổng kết Liên hoan và trao giải thưởng vào hồi 9 giờ 30 ngày 28/9/2018 tại Khách sạn Kim Liên.                                                              

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.