You are here

Hà Nội 36 phố phường - độc đáo và đa sắc trong Liên hoan âm nhạc dân gian

Tác giả: 
Quốc Bảo

25 cá nhân và 12 câu lạc bộ âm nhạc dân gian tham gia Liên hoan âm nhạc dân gian "Hà Thành 36 phố phường".

Chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9, Trung tâm phát triển nghệ thuật - âm nhạc dân gian Việt Nam tổ chức Liên hoan âm nhạc dân gian với chủ đề "Hà Thành 36 phố phường" tại sân khấu chợ đêm Đồng Xuân, Hà Nội.


Nghệ thuật Ca Trù. Ảnh minh họa Internet 

Với hơn 300 tiết mục của các cá nhân và nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước đăng ký tham dự ở nhiều loại hình như: Hát văn, xẩm, ca trù, quan họ, dân ca Nam Bộ.

Ban tổ chức lựa chọn hơn 80 tiết mục vào vòng chung khảo, trong đó có 25 cá nhân và 12 câu lạc bộ âm nhạc dân gian tại Hà Nội, tập trung ở các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Giang, Sơn La và TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.


Tiết mục múa bài bông

Nhạc sỹ Thao Giang, giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc dân gian, Trưởng ban giám khảo Liên hoan cho biết: Năm nay Liên hoan tập trung giới thiệu những dòng âm nhạc dân gian truyền thống như: hát văn, xẩm, ca trù, dân ca Nam Bộ. Song cũng có những ca khúc cách mạng mang âm hưởng dân gian truyền thống.

Tham dự Liên hoan, mỗi cá nhân sẽ biểu diễn 1 tiết mục, mỗi tập thể biểu diễn 3 tiết mục. Công chúng sẽ được thưởng thức các loại hình nghệ thuật đặc sắc như: độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, các màn biểu diễn dân ca 3 miền, hát trống quân, xẩm, chầu văn, chèo, ca trù, múa dân gian, diễn xướng hầu đồng...

(Nguồn: http://www.tamnhin.net.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.