You are here

Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" 2016: lời chào mừng từ các nhạc sĩ ngoại quốc

Lời chào mừng của nhạc sĩ Rashid Karimulin - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Liên bang Nga, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ nước Cộng hòa Tatarstan - Nghệ sĩ Nhân dân của Nga và Tatarstan.

Thưa các bạn,

Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các nghệ sĩ tham gia và Ban Tổ chức của Liên hoan Âm nhạc Á - Âu tại Việt Nam.

Lịch sử tổ chức Liên hoan âm nhạc bắt đầu từ năm 1993 tại thành phố Kazan, Liên Bang Nga. Trong nhiều năm hoạt động, liên hoan đã khẳng định được vị trí và vai trò tại nước Nga và nước ngoài, các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc của 45 nước trên thế giới đã trở thành thành viên của Liên hoan. Chúng tôi rất vui mừng khi năm 2014, liên hoan đã được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện này chỉ có thể được tổ chức với sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của riêng cá nhân Chủ tịch nước Việt Nam. Cho tới thời điểm này, Liên hoan Âm nhạc Á- Âu đã khẳng định được giá trị to lớn và rộng khắp của mình. Liên hoan Âm nhạc Á- Âu tại Việt Nam có vai trò rất quan trọng đánh dấu sự phát triển của nền âm nhạc chuyên nghiệp hiện đại không chỉ ở Nga và Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Liên hoan Âm nhạc Á- Âu là cơ hội cho các nhà soạn nhạc trên toàn thế giới thể hiện nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc, tiếp cận những ý tưởng sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm và hiểu rõ hơn những nét độc đáo đặc sắc trong văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.

Tôi xin chúc tất cả các nghệ sĩ tham gia Liên hoan Âm nhạc Á- Âu một kỳ liên hoan với những cảm xúc không thể nào quên, với những cảm hứng sáng tạo và có những ý tưởng âm nhạc mới.

Rashid Kalimullin

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Liên bang Nga

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ nước Cộng hòa Tatarstan

Nghệ sĩ Nhân dân của Nga và Tatarstan

 

Lời chào mừng của GS. Nhạc sĩ MATSUSHITA Isao - Chủ tịch Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á - Chủ tịch Liên đoàn các Nhà soạn nhạc Nhật bản (JFC)

Các bạn thân mến,

Thay mặt Liên đoàn các Nhà soạn nhạc Châu Á, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý đại biểu tới tham dự Liên hoan và Hội nghị liên đoàn các nhà soạn nhạc châu Á lần thứ 34 tại Việt Nam

Nhã nhạc, Đàn bầu….. những âm thanh Việt Nam luôn có sức hút đối với tôi

Đây là Liên hoan ACL đầu tiên tại Việt Nam, cũng là Liên hoan âm nhạc Á- Âu lần thứ hai tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội tốt để chúng ta có thể gặp gỡ các nhà soạn nhạc, các nhạc sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Hội Nhạc sĩ Việt Nam là đơn vị tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Năm 2000, chúng tôi đã đón nhiều nghệ sĩ Việt Nam tới tham gia Liên hoan và Hội nghị ACL. Kể từ đó, chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt đẹp và mang lại thành công cho các kỳ liên hoan ACL. Năm 2014 tại Tokyo, khán giả tới tham dự các buổi hòa nhạc rất thích âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Lần này tại Hà Nội, tôi mong muốn có cơ hội được một lần nữa nghe lại những âm thanh kỳ diệu đó của các bạn.

Hiện nay, ACL đã có 15 nước/khu vực thành viên.

Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ yêu thích và có dịp hiểu biết hơn về nền văn hóa đặc sắc và sống động của Việt Nam.

Matsushita Isao

Chủ tịch Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á

Chủ tịch Liên đoàn các Nhà soạn nhạc Nhật bản (JFC)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.