You are here

Festival Âm nhạc châu Á 2017 tại Tokyo - Một sự kiện Âm nhạc đặc biệt với chủ đề “Cầu nguyện”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Liên hoan Âm nhạc Châu Á (AMF) 2017 tại Nhật Bản diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 11 năm 2017 tại Tokyo (Nhật Bản). Đây là dịp quan trọng đối với các nhà soạn nhạc tài năng châu Á với nền văn hóa khác nhau tụ họp lại để trình bày các tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng tình đoàn kết. Với chủ đề “Cầu nguyện”, Festival đang tìm kiếm các sáng tác mới của các nhạc sĩ từ các quốc gia thành viên của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL).


Cùng các nghệ sĩ ACL

Tham dự Festival lần này có hơn 100 các nghệ sĩ, nhạc sĩ từ các tổ chức âm nhạc của nước và khu vực là thành viên chính thức của ACL hiện nay: Philippines, Hồng Kồng, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan, Israel, New Zealand…


Trần Lưu Hoàng – Nhận giải ACL Tưởng niệm Yoshiro Irino tại Festival 2016 tại Việt Nam

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhạc sĩ trẻ Trần Lưu Hoàng – Giảng viên khoa Sáng tác, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tham dự sự kiện này.


Với các nghệ sĩ trẻ tại Festival


Với giáo sư Reiko Takahashi-Irino Chủ tịch quỹ Giải thưởng Irino

Festival gồm 4 chương trình Hòa nhạc:

Chương trình hòa nhạc thính phòng I diễn ra tại đền Tsukiji Hongwanji, thành phố Chuo, vào 19 giờ ngày 2 tháng 11, với các tác phẩm: Pray for War của Trần Lưu Hoàng Hoang (Việt Nam);  Everlasting is the Moon của Lee Kar Tai, Phoebus (Hong Kong); Karimlan của Marie Jocelyn U.Marfil (Philipine); Sentience for Shakuhachi and Sanghen của Kaori Nabeshima (Nhật Bản); Thin Ice của Yunkyung Hong (Hàn Quốc); Fading Beauty (III) của Miyuki Ito (Japan); Jarosinski-Fragments của Lee Yi Wei Angus (Hong Kong).  

Chương trình hòa nhạc điện tử tại đền Anyouin, thành phố Itabashi, vào 14 giờ ngày 3 tháng 11 với các tác phẩm: A Prayer for Hometown của Tzeng Shing-Kwei (Đài Loan); Prayer Sho của Rui Ogawa (Nhật Bản); Heart Sutra của Tung Chao-Ming (Đài Loan); Autumn Rain của Masatune Toshio (Nhật Bản); Illusive Color in Emptiness của Clarence Mak (Hong Kong).

Chương trình hòa nhạc thính phòng II tại đền Anyouin vào 15h30 ngày 3 tháng 11, với các tác phẩm: Prayer for Clarinet solo của Sergiu Shapira (Israel); Two movements based on the rhythmic and formal character of “Shi-Jo” của Yoonbok Suk (Hàn Quốc); For Clarinet and Viola của Masao Endo (Nhật Bản); Maturing Reminiscence của Tsuyoshi Ninomiya (Nhật Bản); Inward Goes của Chris Gendall (New Zealand); Wind Quintet No.1: Eagle Eyes của Yip Ho Kwen Austin (Hồng Kông).

Chương trình hòa nhạc lớn – hoạt động chính của Festival với tiêu đề “Các nhạc trưởng - nhà soạn nhạc” tại đền Anyouin vào 18 giờ ngày 3 tháng 11, với các tác phẩm: Europa cho  dàn nhạc thính phòng của Paik Young-eun (Hàn Quốc); Lost Memory in Sun sent Pixels của Shing Chun-hay  (Hong Kong);  Water Leaf IV Labyrinth prayer cho Oboe và dàn nhạc thính phòng của Yoshihiro Kanno (Nhật Bản); Prayer for Time cho dàn nhạc thính phòng của YoshinaoKobayashi (Nhật Bản); But for the Heart… cho  dàn nhạc thính phòng của Richard Tsang (Hong Kong). 

Trong khuôn khổ Festival có cuộc họp của Ban Chấp hành ACL tại chùa Anyouin vào sáng ngày 3 tháng 11. Festival - Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á lần thứ 35 dự kiến sẽ diễn ra tại Đài Loan vào tháng 11 năm 2018.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.