You are here

Đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 11

Tác giả: 
Thanh Nhã

Đêm nhạc “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 11 được Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 9 tháng 11 năm 2018, với chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình” tôn vinh 21 tác giả quen thuộc là Hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội, đó là các nhạc sĩ: Hoàng Vân, Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Phạm Tuyên, Hồ Bắc, Tân Huyền, Xuân Giao, Văn Dung, Thế Song, Thanh Phúc, Hồng Đăng, Hoàng Long – Hoàng Lân, Vũ Thanh, Trọng Đài, Hàn Ngọc Bích, Trần Đức, Trần Ngọc, Cao Minh Khanh, Phan Trần Bảng và Lê Xuân Thọ.

Đến dự có: bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hà Nội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Chu Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Trung Tâm – Phó Ban Thiếu nhi Trung ương Đoàn; NSƯT Thanh Loan – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ của thủ đô; các đồng chí lãnh đạo và văn nghệ sĩ của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trong Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội…

Với 25 tác phẩm tiêu biểu viết về thiếu niên, nhi đồng đã sống cùng tuổi thơ của các thế hệ trẻ Việt Nam. Đây vừa là món quà trân trọng vừa là thông điệp mong muốn các nhạc sĩ hãy viết nhiều, nhiều hơn nữa những bài hát mới cho các em thiếu niên, nhi đồng.

Với ý tưởng xuyên suốt của toàn bộ chương trình hoành tráng, trong sáng, tươi trẻ và hiện đại. Chương trình nghệ thuật được Hội Âm nhạc Hà Nội đầu tư kỹ về kịch bản, phối âm, phối khí, đạo diễn, đạo cụ, mỹ thuật, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng… đã tạo nên một bức tranh muôn mầu sống động như một câu chuyện kể đầy hấp dẫn của tuổi thơ Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay dưới sự chăm sóc của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 4 phần.

Phần 1, có chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, gồm những tác phẩm viết về thiếu nhi với Bác Hồ, như “Em mơ gặp Bác Hồ” của nhạc sĩ Xuân Giao, “Nhớ giọng nói Bác Hồ” của nhạc sĩ Thanh Phúc, “Tiếng chim trong vườn Bác” của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, “Bác Hồ Người cho em tất cả” và “Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác” của nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân.

Ca khúc "Tiếng chim trong vườn Bác" - nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích

Phần 2, có chủ đề “Niềm vui của bé” gồm các tác phẩm nói về niềm vui của bé như “Trâu lá đa” - nhạc sĩ Huy Du, “Chú mèo con” - nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, “Chị ong nâu và em bé” - nhạc sĩ Tân Huyền, “Chim chích bông” - nhạc sĩ Văn Dung, “Con chim sẻ” - nhạc sĩ Thế Song, “Con cò bé bé” - nhạc sĩ Lê Xuân Thọ.

Ca khúc "Chị ong nâu và em bé" - nhạc sĩ Tân Huyền

Ca khúc "Chim chích bông" - nhạc sĩ Văn Dung

Ca khúc "Con chim sẻ" - nhạc sĩ Thế Song

Ca khúc "Chú mèo con" - nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

Phần 3, là các ca khúc có chủ đề về “Mái trường và tuổi thơ”, gồm các tác phẩm “Mùa hoa phượng nở” – Hoàng Vân, “Đi học về” - nhạc sĩ Hoàng Long – Hoàng Lân, “Mùa xuân tình bạn” - nhạc sĩ Cao Minh Khanh, “Khi tóc thầy bạc” - nhạc sĩ Trần Đức.

Phần 4, phần kết của chương trình có chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình”, với các tác phẩm “Hà Nội thành phố vì hòa bình” của nhạc sĩ Trọng Đài, “Hát dưới trời Hà Nội” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, “Ánh trăng hòa bình” - của nhạc sĩ Hồ Bắc, “Kỷ niệm thành phố tuổi thơ” của nhạc sĩ Hồng Đăng, “Em như chim bồ câu trắng” của nhạc sĩ Trần Ngọc… với phần biểu diễn sinh động của các ca sĩ của Dàn Hợp xướng Harmony Hanoi, Câu lạc bộ Sao tuổi thơ, tốp ca Học viện Âm nhạc Young Hit Young Beat, nhóm Muca’s Mashup, ca sĩ Thùy Chi, Lâm Bảo Ngọc, Trịnh Nhật Minh, Minh Nguyệt, Quỳnh Chi… khán giả được ôn lại các ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ dành trọn đời sáng tác cho thiếu niên, nhi đồng.

Ca khúc "Hà Nội thành phố vì hòa bình" - nhạc sĩ Trọng Đài

Ca khúc "Hát dưới trời Hà Nội" - nhạc sĩ Phạm Tuyên

Ca khúc "Ánh trăng hòa bình" - nhạc sĩ Hồ Bắc

Ca khúc "Em như chim bồ câu trắng" - nhạc sĩ Trần Ngọc

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đã phát biểu tại Lễ khai mạc: “Chẳng có loại hình nghệ thuật nào, ca khúc âm nhạc nào được cất lên từ đời ông bà, từ đời cha mẹ đến con cháu như các ca khúc viết về thiếu nhi. Giá trị của các bài hát về thiếu niên, nhi đồng sẽ mãi mãi là hành trang vào đời cho mỗi một con người. Hôm nay, chúng ta ngồi bên nhau cùng nghe lại tác phẩm viết cho thiếu niên, nhi đồng nổi tiếng của các nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội. Các bài hát thiếu nhi của các nhạc sĩ trên đất nước chúng ta rất nhiều nhưng chúng tôi chưa có điều kiện để giới thiệu hết và hôm nay chỉ giới thiệu các tác phẩm của các nhạc sĩ là hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội. Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những tác phẩm viết cho các cháu thiếu niên nhi đồng thế hệ kế tục sự nghiệp của chúng ta”.

Để vinh danh các nhạc sĩ, trong chương trình còn diễn ra hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn, đó là Lễ trao “Kỷ niệm chương” tri ân các nhạc sĩ đã có ca khúc thiếu nhi được biểu diễn trong chương trình lần này.

Các nhạc sĩ và đại diện gia đình các nhạc sĩ nhận Kỷ niệm chương

Chương trình nghệ thuật Tình yêu Hà Nội lần thứ 11 năm 2018 là một trong những tên tuổi làm nên thương hiệu của Hội Âm nhạc Hà Nội trong lĩnh vực hoạt động âm nhạc Thủ đô. Đây là chương trình tôn vinh những tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao trong nền âm nhạc Việt Nam. Một hoạt động không thuần túy là người Việt mà mang tính nhân văn sâu sắc đối với đất nước của các thế hệ nhạc sĩ đi trước, mà còn là sự khích lệ cho lớp lớp nhạc sĩ trẻ noi gương phấn đấu vì sự nghiệp văn học nghệ thuật của Tổ quốc nói chung và âm nhạc Thủ đô nói riêng.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.