You are here

Đêm nhạc kỷ niệm ngày mất của nhà soạn nhạc Claude Debussy

AttachmentSize
Image icon bichtra-vdcuong.jpg95.32 KB

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà soạn nhạc người Pháp Claude Debussy, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội sẽ tổ chức đêm nhạc sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào 7/7. 

Trong đêm diễn đặc biệt này nhạc trưởng Pháp tài năng Michaël Cousteau sẽ được mời chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam. Sự kết hợp giữa ngón đàn tinh tế và điêu luyện của nghệ sỹ độc tấu piano Bích Trà, nhạc trưởng Cousteau cùng Dàn nhạc sẽ cống hiến cho khán giả mộ điệu một đêm diễn đặc sắc và ý nghĩa.

Đêm nhạc cổ điển sẽ giới thiệu những tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài Claude Debussy, tác phẩm của nhà soạn nhạc Pháp Camille Saint-Saëns và tác phẩm Việt Nam lần đầu tiên được công diễn của nhạc sỹ Vũ Duy Cương.

Chương trình:
Giao hưởng thơ “Mầm sống” (hoàn thành 2018) – Vũ Duy Cương;
Concerto số 5 viết cho đàn piano, opus 103 – Camille Saint-Saëns;
Prelude À l'apres midi d'un faune – Claude Debussy;
La mer – Claude Debussy. 

 

Nhạc trưởng Michaël Cousteau nổi tiếng là một nghệ sỹ đa phong cách, danh mục tác phẩm biểu diễn của ông trải dài từ thời kì Baroque cho tới những tác phẩm đương đại.

Trong sự nghiệp âm nhạc sáng chói của mình, ông đã có cơ hội chỉ huy nhiều dàn nhạc giao hưởng danh tiếng trên thế giới. Ở châu Âu, ông đã chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Lyon, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Montpellier, Dàn nhạc giao hưởng Nancy- Lorraine và Dàn nhạc Giao hưởng Luxembourg. Ông cũng đã từng là trợ lý chỉ huy của Gary Bertini tại Nhà hát giao hưởng quốc gia Paris, cùng Zoltan Pesko tại Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf) và thường xuyên tham gia cùng Emmanuel Krivine tại Dàn nhạc giao hưởng trẻ Pháp và Dàn nhạc giao hưởng Lyon.

Từ năm 2006, ông thường xuyên được mời tham dự với tư cách chỉ huy dàn nhạc trong nhiều chương trình của hệ thống Viện Pháp trên toàn thế giới : Roumanie, Nga, Indonesia, Thái Lan, Philippines… Từ năm 2012, ông thường xuyên đến với Trung Quốc để tham gia chỉ huy các dàn nhạc, đặc biệt vào năm 2016, ông đã trở thành chỉ huy của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Trung Quốc trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc danh tiếng Beijing Modern Music Festival.

Song song với đó, Michaël Cousteau cũng hợp tác thường xuyên với những dàn nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia Paris và tham gia vào hoạt động giảng dạy chỉ huy dàn nhạc trong khuôn khổ mạng lưới các nhạc viện của thành phố Paris.

Đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của nghệ sĩ piano tài năng Bích Trà. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật với cha là nghệ sĩ violon Bích Ngọc và mẹ là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Chị theo học chuyên ngành piano tại Nhạc viện Hà Nội cùng giáo sư Trần Thu Hà và đã có buổi biểu diễn đầu tiên trước khán giả tại Nhà hát lớn Hà Nội ở tuổi lên 10. Năm lên 14 tuổi, chị được tuyển chọn theo học hệ Trung cấp tại Học viện âm nhạc Gnessin và tiếp tục học với nghệ sĩ Lev Naumov tại Nhạc viện Moscow – Liên bang Nga. Sau đó chị nhận được học bổng theo học tại Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh. Trải qua một thời gian dài học tập và làm việc cùng các nghệ sĩ quốc tế trong các môi trường chuyên nghiệp, chị đã được trao tặng danh hiệu ARAM năm 2013 (Tổ chức của Học viện âm nhạc Hoàng gia Anh) cho những cống hiến nổi bật trong âm nhạc.

Khán giả sẽ được thưởng thức 2 tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà soạn nhạc Claude Debussy : Khúc dạo đầu Buổi chiều của thần điền dã và Biển. Khúc dạo đầu buổi chiều của thần điền dã được lấy cảm hứng từ bài thơ của Stéphane Mallarmé, là tác phẩm tiên phong của chủ nghĩa âm nhạc ấn tượng và điển hình cho phong cách âm nhạc của Debussy.  Bên cạnh niềm đam mê với âm nhạc và hội họa, những đại dương mênh mông cũng là nguồn cảm hứng dồi dào của Claude Debussy. Biển (La mer) được ông sáng tác trong vòng một năm rưỡi. Tác phẩm ra đời vào mùa hè năm 1905 và được dàn nhạc Lamoureux công diễn lần đầu tiên vào tháng 10-1905. Tác phẩm được chia làm ba chương, miêu tả một cách tinh tế và chân thực bầu không khí của biển cả : Rạng đông tới buổi trưa trên biển, Trò chơi của những con sóng, Lời chuyện trò của gió và biển. Được xem như bản giao hưởng tuyệt vời nhất của Debussy, La mer (Biển) mang đến những liên tưởng phong phú cho người nghe, đồng thời cũng là tác phẩm có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao đối với phong cách sáng tác của nhiều thế hệ nhạc sĩ sau này.

Đêm nhạc cũng giới thiệu tới khán giả bản Concerto số 5 viết cho đàn piano, opus 103, là bản concerto cuối cùng trong sự nghiệp âm nhạc của nhà soạn nhạc tài năng Camille Saint-Saëns, một trong những nhà soạn nhạc tiêu biểu và quan trọng nhất của trường phái lãng mạn, là một trong những thần đồng âm nhạc của nước Pháp và toàn thế giới.

Đặc biệt, đêm nhạc sẽ giới thiệu tới khán giả tác phẩm Mầm sống lần đầu tiên được công diễn trên thế giới của nhạc sĩ Việt Nam Vũ Duy Cương.

Thông tin về chương trình:

Thời gian: 20h00 – Thứ bảy, 7/7/2018

Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Hà Nội

Giá vé: 500 000 VND; 350 000 VND; 200 000 VND
Giá vé dành cho sinh viên (khi xuất trình thẻ sinh viên): 100 000 VNĐ

   

(Nguồn:http://www.phap.fr)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.