You are here

Đây bến đò La Tiến

Tác giả: 
Doãn Nguyên - Nguyễn Khắc Hào
AttachmentSize
Image icon images1281206_dscn1800.jpg283.03 KB

Nếu như ai đã từng về thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ (Hưng Yên), Di tích Quốc gia, nơi có Cây đa và đền La Tiến thì sẽ được tìm hiểu thêm về những dấu tích một thời đỏ lửa chiến tranh với bao hy sinh của chiến sĩ đồng bào. Địa danh này đã ghi lại tội ác dã man của thực dân Pháp, đồng thời là nơi lưu giữ tinh thần hiên ngang, bất khuất của quân và dân Phù Cừ nói riêng, Hưng Yên nói chung, trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

(Cây đa và đền La Tiến. Nguồn: internet)

Dưới gốc đa này, trong những năm từ 1949 đến1954, giặc Pháp và tay sai đã giết hại 1.145 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bằng nhiều hình thức dã man, trong đó có 121 cán bộ và bà con nhân dân xã Nguyên Hòa.
Địa danh này đã đi vào những áng văn thơ bất hủ và đã được tái hiện trong Trường ca “Đây bến đò La Tiến” lời thơ Nguyễn Khắc Hào do nhạc sĩ – NSƯT Doãn Nguyên phổ nhạc, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh và Hợp ca cùng dàn nhạc Bán cổ điển Nhà hát Đài TNVN trình bày.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe!
(Nguồn: Tác phẩm mới – VOV3)
 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.