You are here

Đại hội thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đắk Nông

Tác giả: 
Thanh Nhã
AttachmentSize
Image icon clip_image003.jpg22.55 KB
Image icon hoi.jpg38.03 KB
Image icon hoi_3.jpg50.14 KB
Image icon clip_image002.jpg39.33 KB

 

Nhạc sĩ Đức Trịnh - phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ VN dự Đại hội

Ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đăk Nông lần thứ I nhiệm kỳ (2018-2023), nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đoàn nhạc sĩ Đăk Nông trong thời gian qua, đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đăk Nông trong thời gian tới và bầu Ban Chấp hành và ra mắt Chi hội.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Cảnh Phương - Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Văn Dung - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đăk Nông; nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các nhạc sĩ, nghệ sĩ đại diện các chi hội chuyên ngành trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đăk Nông...

Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đắk Nông hiện nay có 5 hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam; trong đó có 4 hội viên chuyên ngành sáng tác và 1 hội viên chuyên ngành biểu diễn, các nhạc sĩ đều đang tham gia công tác tại các cơ quan trong tỉnh, có trình độ đại học trở lên và trình độ chuyên môn về âm nhạc, trong đó có một nhạc sĩ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Những năm qua, mặc dù anh em nhạc sĩ Đăk Nông chưa đủ điều kiện để thành lập chi hội, nhưng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong các hoạt động âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, tham gia đầy đủ các Liên hoan âm nhạc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên; Giải thưởng hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; tham gia các hoạt động sáng tác và biểu diễn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; tổ chức đội nghệ thuật xung kích biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và dàn DK1, tổ chức giao lưu âm nhạc với các chi hội nhạc sĩ tỉnh An Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi…

Các nhạc sĩ đã tích cực sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc thuộc đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc M’nông, Mạ, Ê Đê… ứng dụng vào sáng tác, dàn dựng nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng tốt, vừa mang tính đương đại vừa mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, tham dự các hội thi, hội diễn trong khu vực và toàn quốc, đạt nhiều thành tích tốt, như: NSƯT, nhạc sĩ Võ Cường với ca khúc “Lời ru Bu Nong” đạt giải Ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2010, hợp xướng “Trên đỉnh Nâm Nung ta hát” đạt giải C Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2011, nhạc kịch “Những người con của núi” đạt giải Khuyến khích 2012 và giải A Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí đợt I năm 2013 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương; ca khúc “Giấc mơ mùa thu Cao nguyên” đạt giải C Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2013 và giải Nhì Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 10 năm tỉnh Đăk Nông. Nhạc sĩ Võ Đức Tuấn với sách nghiên cứu và sưu tầm văn hóa âm nhạc dân gian M’nông và một số chuyên đề về âm nhạc dân tộc. Nhạc sĩ Lê Khắc Ghi với các ca khúc được đánh giá có chất lượng tốt như “Những nẻo đường thời gian”, “Tím một mùa xa”, “Bên bờ sóng reo”, “Chiều thu”, “Em về hồn nhiên”, “Xanh bờ hy vọng”. Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hổ đạt giải A với ca khúc “Đêm huyền thoại” tại Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017. Nhạc sĩ Phan Quốc Vinh đạt Huy chương Vàng với tác phẩm âm nhạc múa “Gọi rừng” tại Cuộc thi nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2-2015 tại Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ tại Đăk Nông

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đăk Nông đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ (2018-2023): Tổ chức các hoạt động âm nhạc thường xuyên và theo kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; phát triển hội viên mới có đủ điều kiện về năng lực chuyên môn; có các tác phẩm chất lượng tốt để tham gia các cuộc Liên hoan âm nhạc, giải thưởng hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; tiếp tục phát huy, tôn vinh những giá trị âm nhạc truyền thống của đồng bào các dân tộc cao nguyên M’Nông, lấy đó là nền tảng cho các sáng tác âm nhạc mới mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng vùng miền; đề xuất, tham mưu cho Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình lãnh đạo tỉnh chủ trương đăng cai, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Liên hoan âm nhạc, trại sáng tác âm nhạc…

Phát biểu tại Đại hội, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi hội trong thời gian qua, khuyến khích các nhạc sĩ phát huy một cách toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa ở các lĩnh vực hoạt động như: sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình âm nhạc, phấn đấu có các tác phẩm âm nhạc chất lượng cao, góp phần vào việc phát triển nền âm nhạc, giới thiệu vùng đất, con người tỉnh Đắk Nông với bạn bè gần xa.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đăk Nông khóa I, nhiệm kỳ (2018-2023): Chi hội trưởng là NSƯT, nhạc sĩ Võ Cường - Trưởng Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đăk Nông; Chi hội phó là nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hổ.

Tác giả: Thanh Nhã

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.