You are here

Đại hội thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Dương

Tác giả: 
Thanh Nhã
AttachmentSize
Image icon dai_hoi_6.jpg90.79 KB
Image icon dai_hoi_5.jpg84.65 KB
Image icon dai_hoi_1.jpg90.89 KB

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2017, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã diễn ra Đại hội thành lập Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ I nhiệm kỳ (2017-2022), nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhạc sĩ Bình Dương trong thời gian qua và đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Bình Dương trong thời gian tới; bầu Ban Chấp hành Chi hội.

Tới dự có đ/c Nguyễn Thị Minh Nghĩa - phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương; đ/c Huỳnh Minh Đảnh - đại diện sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; nhạc sĩ Võ Đông Điền – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương; nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh; các nhạc sĩ, nghệ sĩ đại diện các chi hội chuyên ngành trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương...

Phân hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Dương hiện nay có 25 thành viên đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ Sáng tác ca khúc Bình Dương. Trong đó có 5 nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các chuyên ngành Sáng tác và Biểu diễn: nhạc sĩ Võ Đông Điền; Phạm Đắc Hiến; Phạm Minh Thuận; Đoàn Minh Chương và Nguyễn Điệp. Các nhạc sĩ đã đóng góp rất nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, có những tác phẩm đã đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tác âm nhạc từ Trung ương tới địa phương.

Thời gian qua, các nhạc sĩ ở Bình Dương đã có quá trình hoạt động âm nhạc rất tốt, luốn gắn bó với các phong trào văn nghệ của địa phương trong hoạt động chung của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương, các nhạc sĩ đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực trong sáng tác, nêu cao vai trò trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Phân hội Âm nhạc Bình Dương là lực lượng chính trị của địa phương; hỗ trợ cho các hoạt động văn học nghệ thuật tại địa phương: tham giá sáng tác, dàn dựng cho các đội văn nghệ các huyện, thị, các cơ quan ban ngành của tỉnh như: Công An, BCH Quân sự, ngành Xây dựng, Giáo dục, Bưu điện, Điên lực, Cao su… phục vụ các đợt hội diễn của địa phương, các ngành; tham gia các ban giám khảo, thẩm định các cuộc thi âm nhạc; báo cáo trong các lớp tập huấn âm nhạc hàng năm; tổ chức các hoạt động âm nhạc biểu diễn của địa phương. Phân hội còn có nhiều hoạt động như đi thực tế thâm nhập sáng tác, tham gia chương trình giao lưu, báo cáo tác phẩm hàng năm, đưa âm nhạc đến với công chúng và được công chúng đón nhận.

Hàng năm, các nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nội dung và nghệ thuật tốt, có nhiều tác phẩm đạt giải từ địa phương tới Trung ương, tham gia tích cực các Liên hoan khu vực do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, nhiều nhạc sĩ có tác phẩm đạt giải xuất sắc và khá trong Liên hoan, một số nhạc sĩ đạt khá nhiều giải thưởng tại các cuộc thi của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cuộc thi cấp tỉnh và ngoài tỉnh. Tập thể Phân hội và nhiều cá nhân đã được các cấp tặng bằng khen, giấy khen…

Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Dương đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ (2017-2022): Nêu cao vai trò gương mẫu của hội viên, phát huy tư tưởng tích cực, đoàn kết nội bộ, xây dựng Chi hội vững mạnh. Thường xuyên nâng cao trình độ của hội viên, chú ý xây dựng ý thức trách nhiệm về thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh tiến bộ trong sáng tác, biểu diễn, nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên môn. Phát triển lực lượng sáng tác trẻ là đội ngũ kế thừa; Phối hợp với các cơ quan quản lý văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh với tinh thần xây dựng ý thức thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh tiến bộ có định hướng trong sinh hoạt âm nhạc; Đóng góp phần tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động của Phân hội Âm nhạc nói riêng, Hội Văn học Nghệ thuật nói chung. Hội viên Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thực sự là những người tiêu biểu, nòng cốt, nhân tố tích cực trong các hoạt động âm nhạc tại địa phương; Tích cực tham gia đầy đủ các kỳ Liên hoan Âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Phấn đấu có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, hăng hái tham gia các cuộc thi âm nhạc trong và ngoài tỉnh, quảng bá các sáng tác mới về Đất và Người Bình Dương…

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa I, nhiệm kỳ (2017– 2022): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến, và Chi hội phó là nhạc sĩ Phạm Minh Thuận.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.