You are here

Cuộc hội ngộ của những danh cầm

Tác giả: 
K.N

Trong hai đêm 24,25 tháng 6 tới tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAM), nhiều nghệ sĩ dương cầm có tiếng của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tham gia biểu diễn nhiều tác phẩm kinh điển của thế giới và Việt Nam. 


Nghệ sĩ Đào Thu Lê sẽ mở màn hòa nhạc hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc
với bản Ballade số 1 của F.Chopin

Các nghệ sĩ Hàn Quốc sang Việt Nam tham gia biểu diễn hòa nhạc hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc lần này gồm Sang Jung Lee, Yung Hea Chun, Ji Sung Lee, Joo Hee Joo, Yeon Kyung Cho, Sun Young Yun, Young Hee Park...

Đây là những Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc có uy tín đang trực tiếp giảng dạy tại các trường nghệ thuật Hàn Quốc. Thời gian gần đây, Hàn Quốc nổi lên như một hiện tượng của âm nhạc cổ điển thế giới khi các nghệ sĩ của quốc gia này giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi lớn, trong đó có giải nhất cuộc thi Chopin năm 2015. Họ sẽ cùng các giảng viên, nghệ sĩ có tiếng của VNAM như Trần Thục Anh, Nguyễn Huy Phương, Đào Trọng Tuyên, Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Trinh Hương, Đào Thu Lê, Trần Tâm Ngọc... biểu diễn những tác phẩm của W.Mozart, F.Chopin, FLizst, s.Rachmaninoof, C.Saint Seans...


Nghệ sĩ Trần Tâm Ngọc sẽ cùng nghệ sĩ Bo Kyung Lee biểu diễn tác phẩm Carmen Suite
của G.Bizet- G.Anderson​

Đặc biệt, chương trình sẽ biển diễn lần đầu tiên tác phẩm Suite for 4 pianos của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Đây là tác phẩm viết tặng riêng cho chương trình hòa nhạc đặc biệt này. Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, các nghệ sỹ tham gia hòa nhạc hữu nghị Việt- Hàn lần này sẽ có buổi biểu diễn tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 2 tháng 9 tới đây.

(Nguồn: http://vietnamnet.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.