You are here

Công tác Hội sắp đến sẽ ra sao?

Tác giả: 
Thế Bảo

Tôi tham gia Ban Chấp hành Hội Nhạc Sĩ Việt Nam 3 nhiệm kỳ, 15 năm, tính từ 1995-2010, nhưng chủ yếu lo phần Lý luận phê bình và khu vực Nam Trung Bộ, chưa có cái nhìn tổng quát nên chỉ có thể đôi điều trao đổi để mọi người tham khảo.

Thành tích của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 60 năm qua (1957-2017) rất lớn, số hội viên khởi đầu chưa đến 50 người đến nay gấp 30 lần (1500 hội viên).

Hội Nhạc sĩ Việt Nam có mặt ở đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc trong chiến đấu và xây dựng đất nước. Nhiều nhạc sĩ là liệt sĩ như Đinh Nhu, La Hối, Hoàng Việt, Vĩnh Bảo… và Hội đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang mà không Hội nào có được.

Nhiều tác phẩm của Hội viên Hội Nhạc Sĩ Việt Nam đi cùng năm tháng, sống mãi trong lòng công chúng…

Tuy nhiên trong cơ chế thị trường và công cuộc đổi mới của đất nước với nhiều mặt của đời sống nói chung và văn hóa văn nghệ, âm nhạc nói riêng đã đặt ra nhiều vấn đề rất lớn cần nhiều công sức và hoạt động đổi mới để đáp ứng.

Các nhiệm kỳ từ sau năm 2000 đã chú ý đến hoạt động của các chi hội, tập hợp hội viên trong các kỳ liên hoan khu vực, nhưng nhiều nhạc sĩ trẻ vẫn chưa tha thiết với hội, hội viên phần đông lớn tuổi và sự phát triển sâu rộng nghề nghiệp cho thấy trình độ của hội viên không đồng đều, đòi hỏi có những hoạt động thích hợp hơn. Đặc biệt nếu không có bao cấp của Đảng, Chính phủ hoạt động, Hội sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chúng ta thử tưởng tượng đến một lúc nào đó không còn bao cấp nữa chắc chắn Hội Nhạc Sĩ Việt Nam cần có cải cách để phù hợp với thực tiễn.

Chúng tôi hình dung đến những hội nghề nghiệp chuyên sâu hơn, tập hợp những người gắn bó với nghề nghiệp mà mình yêu quí, gắn bó.

Chẳng hạn những nhà sư phạm âm nhạc sẽ tập hợp trong hội nghề nghiệp giảng dạy đào tạo, những nghệ sĩ biểu diễn quan tâm hội biểu diễn, những nhà lý luận tập hợp cùng nhau nâng cao lý luận phê bình sưu tầm nghiên cứu, những người viết giao hưởng thính phòng sẽ không còn muốn chung với sáng tác ca khúc và các nhạc sĩ dòng âm nhạc giải trí chắc phải có sân chơi riêng…

Một khi không có bầu sữa bao cấp, hoạt động của Hội chắc chắn sẽ phân nhỏ ra và Đảng, Chính phủ nếu muốn các hội âm nhạc riêng lẻ ấy phục vụ mục tiêu chung của đất nước thì phải thông qua Bộ Văn hóa, các cơ quan Nhà nước ký kết những hợp đồng để các hội có kinh phí hoạt động.

Và lúc ấy Hội nào đáp ứng được yêu cầu của hội viên, tìm được kinh phí, hội đó sẽ hoạt động tốt.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.