You are here

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Khai hội trống Khải hoàn khúc mở đầu chương trình

Chương trình Nghệ thuật "60 năm đồng hành cùng dân tộc" do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức với Sở Văn hoá Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Âm nhạc TP. Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương, chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957-2017) đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương TP. Đã Nẵng tối 9 tháng 12 năm 2017. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh DRT Đài PT-TH thành phố Đà Nẵng.


Tiết mục chào mừng 

Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở văn hóa Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Âm nhạc TP. Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương; đại biểu các sở, ban, ngành của TP. Đà Nẵng...


Tặng hoa các nhạc sĩ lão thành Đà Nẵng 

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Đà Nẵng; các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Hội Âm nhạc TP. Đà Nẵng…


Đông đảo khán giả tại Nhà hát Trưng Vương


Khán giả Đà Nẵng

NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có lời chào mừng tại lễ khai mạc:

“60 năm qua là sự trưởng thành, phát triển không ngừng về chất và sự lớn mạnh về tổ chức, đội ngũ. Tiêu biểu cho sự phát triển này là những thành tích xuất sắc mà Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hòa vào những đóng góp chung của cả nước, vô cùng tự hào Đà Nẵng đã có những gương mặt tiêu biểu như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Trần Hồng, nhạc sĩ Trương Đình Quang, nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Thanh Anh, nhạc sĩ Phan Ngọc, nhạc sĩ Minh Đức, NSƯT nhạc sĩ Kim Oanh, tiếp đến chúng ta có các nhạc sĩ Thái Nghĩa, Trần Ái Nghĩa, NSƯT Đình Thậm, Trần Ngọc Sanh, Nguyễn Duy Khoái, Trương Duy Huyến, Huỳnh Văn Danh, Văn Thu Bích, Hoàng Dũng, Phương Tài, Phạm Quang Trung, Nguyễn Văn Đức, vợ chồng nghệ sĩ Xuân Minh và NSƯT Thanh Trà, Quang Khánh, Thái Phú, NSƯT Trịnh Mạnh Hùng…

Hiếm có nơi nào như Đà Nẵng của chúng ta hội tụ cả 4 chuyên ngành: sáng tác, lý luận, biểu diễn và đào tạo. Đó là một điểm sáng trên bản đồ âm nhạc ở nước ta. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ của Đà Nẵng vì những đóng góp cho âm nhạc và đồng hành cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên suốt chặng đường 60 năm qua”.


NSND Phạm Ngọc Khôi phát biểu khai mạc 

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 5 phần:

Phần I: Từ mảnh đất này: Bao gồm những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, gắn với một thời hoa và lửa của cả dân tộc, trong đó, có nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Đà Nẵng như: “Cô du kích Đà Nẵng” sáng tác: Thanh Anh; “Những ánh sao đêm” sáng tác: Phan Huỳnh Điểu… Mảnh đất quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ, nơi đã sản sinh ra những người con ưu tú trong công cuộc đấu tranh gìn giữ độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc… Và hòa vào dòng chảy lịch sử âm nhạc Việt Nam trong 60 năm qua, cũng từ mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều nhạc phẩm tên tuổi, đóng góp thiết thực cho nền âm nhạc nước nhà. 


Cô du kích Đà Nẵng


Những ánh sao đêm

Phần II: Nặng nghĩa ân tình: với các ca khúc “Chuyện tình Tiên Sa” sáng tác: Phan Ngọc; “Tình yêu Đà Nẵng” sáng tác: Trần Ái Nghĩa; và “Khúc tình ca trên sóng” sáng tác: Hồ Trọng Tuấn… hình ảnh từ một mảnh đất hoang tàn sau chiến tranh, Đà Nẵng đã bùng lên một sức sống mới, trở thành một thành phố năng động, một thành phố đáng sống nhất Việt Nam…


Chuyện tình Tiên Sa


Tình yêu Đà Nẵng 

Phần III: Hoài niệm cùng thời gian: với các ca khúc “Đón các anh về” nhạc: Nguyễn Đình Thậm, thơ: Lê Ngọc Nam; “Nắng chiều” sáng tác: Nguyễn Duy Khoái; “Mưa xuân” sáng tác: Đức Trịnh…


Đón các anh về


Mưa xuân

Phần IV: Với những nồng nàn: khán giả thưởng thức các ca khúc: “Tương tư Huế” sáng tác: Nguyễn Duy Khoái, “Thương em chín đợi mười chờ”  sáng tác: Minh Đức; “Cầu mưa” sáng tác: Xuân Minh; và ca khúc “Điệu lý quê em” sáng tác: Thái Nghĩa...


Tương tư Huế 


Điệu lý quê em

Phần V: Ngày nắng mới: với các ca khúc: “Đi để trở về” của Tiên Cookie, “Chợt như giấc mơ” của Huy Trực,  và ca khúc “Một ngày mới” của Huy Tuấn… Đặc biệt, bên cạnh các thế hệ nhạc sĩ lão thành, tên tuổi của quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng, chương trình còn sự góp mặt của lớp nhạc sĩ trẻ hôm nay, đem đến cho nhạc Việt nhiều giai điệu mới với một tình yêu chân thật và mãnh liệt hơn.


Chợt như giấc mơ

Chương trình do các ca sĩ, nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Đà Nẵng; Cung thiếu nhi TP. Đà Nẵng thể hiện. Khán giả được mãn nhãn một chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu, từ thiết kế sân khấu tới nội dung, hình thức biểu diễn... đã đem đến cho công chúng yêu nhạc Đà Nẵng nhiều cảm xúc khó quên.

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.